Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin về trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhân nam 60 tuổi, ở Ngọc Hà, Ba Đình. Là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn Bệnh viện Việt Đức từ ngày 18/9 đến 27/9. Ngày 3/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy tính từ 18h ngày 2/10 đến 18h ngày 3/10, Hà Nội ghi nhận 5 người nhiễm SARS-CoV-2 đều đã được cách ly.

Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tới nay đã ghi nhận tổng cộng 32 ca Covid-19 tại Hà Nội và một số tỉnh thành như Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định...

Cộng dồn số mắc tại trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay Hà Nội có 4.002 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.603, số ca được cách ly là 2.399.

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội nhận định, việc Thủ đô xuất hiện chùm lây nhiễm mới sau thời gian dài chỉ ghi nhận rải rác ca bệnh là điều “khó tránh”, có thể dự báo trước.

Khẳng định dập dịch tại bệnh viện có thể sẽ phức tạp hơn những khu vực khác nhưng PGS Hùng nhấn mạnh, những bệnh nhân điều trị nội trú đang phải cách ly trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như người dân không nên quá lo lắng.

Lý do bởi ngành y tế đã kịp thời phong tỏa bệnh viện, đảm bảo vấn đề giãn cách bằng việc đưa người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế đi nơi khác cách ly tập trung, bên cạnh triển khai nhiều giải pháp tránh lây nhiễm chéo.