Theo UBND quận Gò Vấp, dự kiến đợt tiêm thứ 5 địa phương được phân bổ 50.000 liều vaccine. Cơ quan y tế quận sẽ tổ chức 32 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm 120 người mỗi ngày. Người được ưu tiên tiêm trong đợt này thuộc khu vực nguy cơ lây nhiễm cao, người trên 65 tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách...

Trước đó, UBND các phường đã có hướng dẫn người dân nằm trong 30 nhóm ưu tiên tiêm vaccine đợt 5 đăng ký tiêm bằng mã QR-code trên điện thoại. Người dân sau khi đăng ký online và được hệ thống xác nhận cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân phục vụ cho việc tiêm chủng. Sau khi lên danh sách số lượng người tiêm, các điểm tiêm sẽ thông báo người dân đến tiêm theo giờ để đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người.

Đợt tiêm vaccine lần 5, TP. HCM tổ chức tiêm tại 624 điểm ở 312 phường xã; mỗi địa điểm sẽ tiêm cho 120 người mỗi ngày; thời gian tiêm cả đợt dài 2-3 tuần. Các nhóm ưu tiên được tiêm lần này gốm: lực lượng phòng chống dịch, người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người nghèo, hộ chính sách xã hội, lao động ở các khu công nghiệp...

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố HCM Dương Anh Đức, thành phố được phân bổ khoảng 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Số vaccine này có thể tiêm được khoảng một triệu người.

Ông Đức đề nghị các quận huyện tạm thời chưa triển khai tiêm vaccine cho người ở khu vực phong tỏa. Tuy nhiên, địa phương cần thông báo rõ để người dân không hoang mang khi nghĩ quyền lợi bị mất. "Ngay sau khi gỡ phong tỏa, người dân ở đây sẽ được tiêm", ông nói. Hiện, thành phố có khoảng 2.000 điểm bị phong toả.

Qua 4 đợt trước đây, TP. HCM đã tiêm cho 991.322 người (943.215 người mũi một và 48.107 mũi hai). Trong đó, riêng đợt tiêm thứ 4 Chính phủ đã ưu tiên cho TP. HCM 836.000 liều sau khi dịch bùng phát mạnh.