Chủ trì buổi họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay (14/6), sau khi nghe báo cáo và đề xuất từ các quận, huyện, TP Thủ Đức và các sở, ban, ngành, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, bằng sự quyết tâm và nỗ lực, sau hai tuần giãn cách xã hội (từ 31/5 đến nay) thì dịch tại Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 đã cơ bản kiểm soát.

Tuy nhiên, về tổng thể tình hình vẫn còn phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện liên tiếp các ca bệnh trong cộng đồng, cho thấy dịch xâm nhập vào thành phố từ tháng 5 và qua nhiều thế hệ.

“Chính vì vậy, qua ý kiến các đơn vị, chúng ta tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần, riêng Gò Vấp và phườngThạnh Lộc, quận 12 cũng chuyển từ Chỉ thị 16 xuống 15 cùng thành phố”, ông Phong chỉ đạo.

Ông Phong cho biết, từ 18/5 đến nay, TP Hồ Chí Minh có 821 ca nhiễm Covid-19, diễn ra khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức. Nhiều ca nhất là Gò Vấp, tiếp đến là Thủ Đức, quận 12...

Đến nay nhóm truyền giáo Phục Hưng đã có 470 ca nhiễm liên quan. Các nhánh chính của nhóm này là khách sạn Sheraton, cà phê Trung Nguyên, trường mầm non ở quận 12. Cũng liên quan nhóm này, có 4 ca phát hiện trong các khu công nghiệp, nhưng đã khoanh vùng, dập được.

Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm công ty ở quận 3, chuỗi bánh canh cũng được kiểm soát.

Tuy nhiên, từ 2/6 đến nay, phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây, đây là các ca phát hiện qua khám sàng lọc.

Đó là chuỗi Ehome 3, BV Bệnh Nhiệt đới, xưởng cơ khí ở Hóc Môn. Các chuỗi lây nhiễm cộng đồng ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư vùng ven và khu vực đô thị hóa; các bệnh nhân là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng.

Trước đó, đánh giá tình hình và các ca bệnh mới vẫn tăng, các chuỗi lây nhiễm vẫn phức tạp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh để xuất TP tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 15. Bởi theo ông Bỉnh, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, nếu gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị giãn cách xã hội nghiêm túc ở tất cả các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của TP.HCM, đồng thời áp dụng 5K một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ hơn. Sau một tuần sẽ đánh giá lại tình hình để đề ra biện pháp phòng chống dịch phù hợp thực tế.

Tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng việc áp dụng giãn cách thêm sẽ tạo điều kiện cho TP.HCM có đủ thời gian, điều kiện để quyết định những vấn đề quan trọng. Đối với những nơi có nguy cơ cao, dự liệu những tình huống khó đoán định, khó kiểm soát thì có thể áp dụng những biện pháp phòng chống dịch cao hơn. Những nơi đảm bảo an toàn, có thể đảm bảo kiểm soát được có thể áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 19.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp với Viện Pasteur hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xét nghiệm một lần nữa nhân viên y tế, đảm bảo chặn sớm điểm lây nhiễm này để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP, Bí thư TP Thủ Đức và các quận huyện, người đứng đầu các cấp các ngành phải tăng cường kiểm tra, xem xét, xử lý những người phớt lờ quy định chống dịch, để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, xử lý nghiêm người không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực.

Bên cạnh đó, cần công khai lộ trình vắc xin để người dân được biết và giám sát. Ban chỉ đạo quốc gia đã mở cơ chế thuận lợi nhất cho các địa phương chủ động tiếp cận vắc xin. Đồng thời, cần tích cực xúc tiến các biện pháp công nghệ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.