Đại diện Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tím tái, co giật từng cơn và nhịp tim rất nhanh. Bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp cấp, nhiễm độc thuốc diệt chuột, mắc Covid-19, bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy. Hiện sau một tuần điều trị, sức khỏe bé đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Người thân cho hay khi cha mẹ không để ý, bé vào bếp chơi và lấy thuốc diệt chuột uống, được người hàng xóm đến chơi phát hiện.

Bác sĩ Đinh Hoàng Anh, khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết bé may mắn được chuyển vào viện cấp cứu sớm nên phục hồi sức khỏe nhanh, không để lại di chứng nặng nề.

Theo bác sĩ, loại thuốc diệt chuột bệnh nhi sử dụng thuộc nhóm Natri Fluoroacetate, xuất xứ từ Trung Quốc. Loại hóa chất này đóng thành tuýp dung dịch màu hồng, màu sắc bắt mắt, trông giống một số loại nước giải khát nên dễ kích thích sự tò mò của trẻ. Khi vào cơ thể, chất này sẽ gây ức chế hô hấp tế bào, mất dự trữ năng lượng và làm chết tế bào. Loại thuốc diệt chuột này đầu độc hệ thần kinh, gây triệu chứng đau đầu, suy giảm tri giác, co giật, liệt cơ, thậm chí hôn mê, rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động, suy thận cấp.

Bác sĩ khuyến cáo, người lớn cần chú ý đến trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trường hợp trẻ uống phải thuốc diệt chuột, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để rửa dạ dày, dùng than hoạt tính thải độc...