Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh năm 1979, ở số 30 tổ Trung 4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. BN đi chăm chồng từ ngày 22/9 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 30/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 3/10, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 6/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân X.V.H, nam, sinh năm 1976, ở xóm Mái, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Bệnh nhân là người nhà đi chăm con điều trị từ ngày 26/9 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 30-9, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 4/10, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 6-10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 30/9 đến 12h ngày 7/10, liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận tổng số 54 ca mắc, trong đó ghi nhận tại Hà Nội 42 ca (gồm: 22 ca sinh sống tại Hà Nội và 20 ca là người tỉnh khác đến chữa bệnh) và 12 ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác, gồm: Nam Định (7), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (2).

Hà Nội đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan bệnh viện Việt Đức và các ca dương tính khác ghi nhận trên địa bàn. Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị cách ly y tế từ 30/9, dừng tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bình thường. Hôm 4/10, hơn 1.000 người đang cách ly tại đây đã được chuyển tới 4 viện trên địa bàn Hà Nội gồm Thanh Nhàn, Đại học Y, Hà Đông, Đức Giang để đảm bảo giãn cách.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay) là 4.025 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.422 ca.