Tối 23/8, Ban quản lý chợ Hà Đông, Hà Nội đã thông báo cho toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm thời đóng cửa 3 ngày từ 24/8 đến 26/8/2021 để Trung tâm Y tế quận phun khử khuẩn và thực hiện xét nghiệm, truy vết sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 từng đến đây mua hàng.

Sáng 24/8, các lối ra vào chợ Hà Đông được căng dây, lập hàng rào cách ly, chợ tạm ngừng kinh doanh để triển khai công tác phòng chống dịch sau khi ghi nhận một người đi chợ dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bà T.T.N., sinh năm 1966, ở Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, Hà Đông.

Theo điều tra dịch tễ, bà N. đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19, mũi thứ hai tiêm ngày 16/8. Thường ngày, vào lúc 16h, bà đi chợ Hà Đông để mua thực phẩm nấu ăn cho gia đình (không xác định được đã tiếp xúc với những ai tại chợ). Ngày 22/8, bà được lấy lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Ban Quản lý chợ Hà Đông, UBND phường Quang Trung và lực lượng chức năng quận Hà Đông điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan; hướng dẫn người dân các biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế và theo dõi sức khoẻ. Người dân được khuyến cáo ở nhà, không đi ra ngoài.

Chợ đầu mối Hà Đông được coi là khu vực có yếu tố lây nhiễm cao bởi đặc thù đông người qua lại

Tính đến trưa 24/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 2.661 ca Covid-19 trong đợt dịch thứ tư, trong đó quận Hà Đông có 116 ca.