Bảng A: Đội tuyển Italy đã khép lại vòng bảng EURO 2020 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Xứ Wales ở lượt trận cuối. Đội quân Thiên thanh giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 7 bàn và không bị thủng lưới. Không những thế việc đánh bại Xứ Wales, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 11 mà không để thủng lưới lần nào. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 30 liên tiếp mà Italy bất bại. Lần gần nhất mà họ để thua một trận đấu là vào tháng 9/2018.

Với màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, Italia chính thức trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 1/8 EURO 2020. Đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới của họ sẽ là ĐT Áo - đội bóng đã về nhì ở bảng C. Trong khi đó, có cùng ba điểm như tuyển Thụy Sỹ nhưng với việc phải nhận số bàn thua trước Italia ít hơn, Xứ Wales đã trở thành đội nhì bảng A và có vé trực tiếp vào vòng knock-out. Tuy nhiên, ĐT Thụy Sĩ đứng thứ 3 ở bảng A nhưng vẫn có vé đi tiếp nhờ có thành tích tốt hơn hai đối thủ xếp thứ 3 ở bảng B là (Phần Lan, 3 điểm, hiệu số -2) và C (Ukraine, 3 điểm, hiệu số -1).

Tại bảng B: Đội tuyển Bỉ cũng có thành tích bất bại sau ba lượt trận, giành trọn vẹn 9 điểm. “Quỷ đỏ” có chiến thắng (3-0) trước Nga, thắng Đan Mạch (2-1) và đè bẹp Phần Lan với tỷ số (2-0). Đối thủ của Bỉ ở vòng 1/8 EURO năm nay sẽ là đội xếp thứ 3 của một trong ba bảng A/E/F. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tối 27/6 tới tại Seville, Tây Ban Nha.

Tiếp bước tuyển Bỉ ở bảng B là Đan Mạch, sau khi có màn thể hiện xuất thần có chiến thắng đậm 4-1 trước tuyển Nga, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trước trận đấu này, tuyển Đan Mạch đã gặp rất nhiều áp lực sau hai thất bại trước Phần Lan và Bỉ. Họ buộc phải giành 3 điểm với cách biệt từ hai bàn trở lên mới có hy vọng đi tiếp. Và sau tất cả Những chú lính chì – Đan Mạch đã làm được điều mình muốn khi đánh bại Gấu Nga với cách biệt ba bàn thắng để qua đó trở thành đội bóng thứ nhì bảng B có vé vào vòng trong. Chiến thắng trước Nga, Đan Mạch và Phần Lan có cùng ba điểm, bằng hiệu số (-1), nhưng Đan Mạch sẽ xếp thứ ba do thua Phần Lan ở chỉ số đối đầu (thất bại 1-0 trận ra quân). Nhưng tuyển Đan Mạch đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Nga, cùng thời điểm đó Hà lan có chiến thắng 2-0 trước Phần Lan. Những kết quả này, tuyển Đan Mạch, Phần Lan và Nga cùng có được 3 điểm và có cùng thành tích đối đầu nhưng “Những chú lính chì” có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với -2 và -5), qua đó xếp thứ hai bảng B để giành suất chính thức đi tiếp.

Tại bảng C: Con lốc màu da cam – Hà Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước các đội bóng cùng bảng khi lần lượt giành chiến thắng trước các đội tuyển Áo, Ukraine và Bắc Macedonia. Với ba trận toàn thắng và đạt số điểm tối đa 9 điểm, Hà Lan đứng đầu bảng C và sẽ chạm trán đội đứng thứ 3 của một trong 3 bảng D/E/F ở vòng 1/8 vào ngày 27/6.

Trong khi đó, Áo có chiến thắng quyết định số phận khi vượt qua Ukraine với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt đấu cuối bảng C, cũng kịp ghi tên mình vào vòng trong với tư cách đội đứng thứ hai bảng C. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở vòng 1/8 là tuyển Italia.

Kết quả của những lượt trận cuối của hai bảng B và C còn giúp thêm bốn đội ở các bảng còn lại (D, E, F) chính thức giành quyền đi tiếp khi chưa cần phải đá trận cuối. Đó là tuyển Anh, CH Séc bảng (D); Thuỵ Điển bảng (E) và Pháp bảng (F). Bởi theo thể thức của Euro 2020, 12 đội nhất nhì ở 6 bảng đấu cùng với bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8. Mặc dù các đội bóng này chưa đá trận cuối cùng những đều đã có được bốn điểm sau 2 trận, điểm số này cũng đủ giúp họ đứng trên Phần Lan ở bảng B và Ukraine ở bảng C (cùng có 3 điểm), trong trường hợp họ chỉ đứng hạng ba chung cuộc ở bảng đấu của mình thì vẫn sẽ có tên ở bốn đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tại bảng D, tuyển Anh sẽ đối đầu CH Czech (cùng 4 điểm) ở lượt trận cuối để xác định đội nhất nhì bảng. Trong khi Croatia và Scotland phía sau mới có cùng 1 điểm nên không thể xảy ra khả năng có 3 đội cùng sở hữu 4 điểm sau khi vòng bảng khép lại. Trong khi đó, tại bảng E, Thuỵ Điển đang dẫn đầu sẽ gặp Ba Lan (1 điểm, xếp chót) ở lượt cuối còn Slovakia (3 điểm) sẽ đụng độ TBN (2 điểm) ở trận còn lại. Như vậy dù kết quả với Ba Lan ra sao thì Thuỵ Điển kiểu gì cũng đứng trên 1/2 đội Slovakia hoặc TBN.

Cuối cùng là bảng F "Tử thần" khi tuyển Đức và tuyển Bồ Đào Nha đều đang có 3 điểm và hiệu số +1, cùng kém 1 điểm so với Pháp dẫn đầu. Lượt cuối Bồ Đào Nha gặp Pháp còn Đức chạm trán Hungary (1 điểm). Do đó dù kết quả hai trận cuối ra sao thì cũng không bao giờ xảy ra chuyện Pháp rơi xuống cuối bảng.

Cho đến thời điểm này, đã có 3 đội tuyển chính thức phải nói lời chia tay với EURO 2020 ngay sau vòng bảng. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ (đứng cuối bảng A), Nga (cuối bảng B) và Bắc Macedonia (cuối bảng C). EURO 2020 cũng đã xác định được 2 cặp đấu ở vòng 1/8. Theo bốc thăm chia nhánh, Italy sẽ gặp Áo. Với những gì đã thể hiện, Italy rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Áo. Trong khi đó, Xứ Wales sẽ chạm trán Đan Mạch ở trận đấu được dự đoán ngang sức ngang tài.

Như vậy, vòng 1/8 đã chính thức xác định được 11 cái tên góp mặt gồm Italy, Xứ Wales, Thụy Sĩ (bảng A), Bỉ, Đan Mạch (B), Hà Lan, Áo (C), Cộng hòa Séc, Anh (D), Thụy Điển (E) và Pháp (F).