Vòng 1/8 EURO 2020 đã khép lại với hai cặp đấu cuối cùng đó là Anh tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Đức trên sân Wembley, còn Thụy Điển chạm trán Ukraine. Dù có lợi thế sân nhà nhưng tuyển Anh thi đấu thực sự không vượt trội so với Đức. Tuy vậy, họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình để giành vé vào vòng tứ kết. Raheem Sterling và Harry Kane đã thay nhau lập công ở hiệp hai đã giúp cho "Tam sư" có chiến thắng thuyết phục trước xe tăng Đức.

Đoàn quân của HLV Southgate hiên ngang tiến vào vòng Tứ kết EURO 2020. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Anh sẽ là Ukraine. Bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng của HLV Shevchenko đã thi đấu bùng nổ để đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine và Anh có dịp chạm trán nhau kể từ năm 2013. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, thành tích đối đầu đang cân bằng khi mỗi đội có 1 trận thắng 1 trận thua và 2 trận hòa. Trận tứ kết giữa Anh và Ukraine sẽ diễn ra trên sân vận động Olimpico (Rome, Italy) vào lúc 2h00 sáng 4/7.

VCK EURO 2020 cũng đã xác định được 3 cặp đấu tứ kết khác. Trận tứ kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Nếu như Tây Ban Nha đánh bại Croatia 5-3 trong trận cầu nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải đấu, thì Thụy Sĩ tạo nên cú sốc khi đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Pháp trên chấm luân lưu 11m.

Trận tứ kết thứ hai sẽ là cuộc đối đầu giữa Bỉ, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA với Italia. Đoàn quân của HLV Mancini đánh bại Áo 2-1 sau 120 phút, trong khi Bỉ vượt qua nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Trận đấu hứa hẹn màn so tài đỉnh cao giữa hai thế lực của bóng đá châu Âu.

Cặp tứ kết còn lại là cuộc đọ sức giữa CH Séc và những chú lính chì dũng cảm - đội tuyển Đan Mạch. Ở vòng 1/8, CH Séc gây bất ngờ khi đánh bại ứng cử viên vô địch Hà Lan với tỷ số 2-0, trong khi Đan Mạch gây ấn tượng mạnh với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Xứ Wales.

Vòng tứ kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 2/7 với trận đấu Thụy Sĩ đối đầu Tây Ban Nha và khép lại bằng trận chiến giữa Ukraine và đội tuyển Anh vào ngày 4/7.