Đây là màn so tài giữa một đội là đương kim vô địch châu Âu và một bên là đương kim vô địch Nam Mỹ. Phút 28, Lionel Messi xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang để Lautaro Martinez đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Argentina.

Vào phút 45+1, Lautaro Martinez dẫn bóng hướng về khu vực 16m50 và thực hiện đường chuyền thuận lợi để Angel di Maria ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Messi xâm nhập vòng cấm địa nhưng không thể dứt điểm. Bóng bật ra đúng vị trí của Paulo Dybala và tiền đạo đang đầu quân cho CLB Juventus tung ra cú đá chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Donnarumma ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.

Đây là lần thứ hai, Argentina đoạt Siêu cúp Liên lục địa. Lần trước họ vượt qua Đan Mạch vào năm 1993 để giành danh hiệu này.