Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Reuters)

Trên sân nhà Emirates, Arsenal thắng đậm đại diện bóng đá Ireland là Dundalk 3-0. Ba cầu thủ ghi bàn cho Arsenal lần lượt là: Edward Nketiah, Joseph Willock và Nicolas Pepe.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta bên phía Arsenal chia sẻ: Tôi hài lòng với cách chúng tôi nhập cuộc trận đấu. Tôi biết là họ sẽ chơi lùi sâu và tổ chức chơi chắc. Chúng tôi kiên định trong tấn công. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm trong vòng cấm và có được những bàn thắng chính xác vào đúng thời điểm. Sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần với Man United trên sân Old Trafford.

Còn tại sân Bosuil, Tottenham nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách của đại diện bóng đá Bỉ là Royal Antwerp. Cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Lior Refaelov.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Tottenham cho rằng: Thật ra hiệp 1 là hiệp đấu dễ chơi. Chúng tôi có nhiều khoảng trống để trừng phạt họ nhưng không tận dụng được. Sang hiệp 2, chúng tôi đã cải thiện nhưng họ chơi theo một cách hoàn toàn khác. Họ lấp đi khoảng trống. Cuối cùng, Antwerp đã nhận được những gì họ xứng đáng. Đội chơi tốt hơn đã thắng, đội kém hơn đã thua.

Trong các trận đấu đáng chú ý khác: Leicester City vượt qua AEK Athens của Hi Lạp 2-1. AC Milan thắng đậm Sparta Prague của Cộng hòa Séc 3-0. Một đội bóng khác của Cộng hòa Séc là Slovan Liberec cũng nhận trận thua đậm 1-5 trong chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá Serbia là FK Crvena Zvezda. Trận này, thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn trấn giữ khung thành cho Slovan Liberec ngay từ đầu.