Tiếp nối niềm vui chứng kiến Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch vô cùng thuyết phục tại giải giao hữu vừa kết thúc ở TP. Hồ Chí Minh, tối 28/9, người hâm mộ bóng đá cả nước cùng hướng sự chú ý về Kuwait, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam chạm trán đội tuyển Hàn Quốc lượt trận mở màn bảng D - Vòng chung kết giải Futsal Vô địch châu Á 2022.

Trái ngược sân cỏ 11 người, Hàn Quốc không phải là tên tuổi lớn trong làng Futsal châu Á, chỉ đứng thứ 74 trên bảng Futsal thế giới, kém xa so với vị trí thứ 40 của Việt Nam. Ở một so sánh khác, trong khi đội Việt Nam từng vào đến bán kết giải châu Á và hai lần liên tiếp dự World Cup thì đội Hàn Quốc chưa một lần vượt qua vòng bảng giải châu lục. Về đối đầu trực tiếp, ở lần gần nhất gặp nhau tại VCK giải châu Á năm 2010, đội Việt Nam thắng đậm tới 7-3… Những dữ liệu đó mang đến sự lạc quan lớn khi bước vào cuộc chạm trán tối 28/09 với đội Hàn Quốc.

Theo giới chuyên môn, khi gặp đội Hàn Quốc, rồi sau đó là đội Ả-rập Xê-út (hạng 79 thế giới), bên cạnh ba điểm thì đội Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội để ghi thật nhiều bàn thắng, qua đó tạo ưu thế về chỉ số phụ trước khi gặp đội Nhật Bản (hạng 14 thế giới).

“Rõ ràng về mặt lý thuyết thì Nhật Bản mạnh nhất, lấy một vé, vé vòn lại là cuộc cạnh tranh giữa ba đội Việt Nam, Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út. Mà theo thứ hạng, trình độ hiện nay, khả năng đoạt vé nằm trong tay ĐT Việt Nam nếu chơi đúng sức. Hai trận giao hữu vừa rồi ở Thái Lan, đội Việt Nam mạnh dạn chơi đôi công với Phần Lan và Iran, hai đội có thứ hạng FIFA cao hơn mà chúng ta đều ghi bàn cả, thậm chí hiệp một dẫn trước Phần Lan hai bàn. Rõ ràng đây là nét mới về mặt lối chơi, chiến thuật, để chúng ta áp dụng vào VCK châu Á. Hy vọng rằng, với sự dẫn dắt của HLV Diego, chúng ta sẽ tạo ra sự đột biến” - chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Trước khi sang Kuwait, thầy trò HLV Diego đã gây ấn tượng không nhỏ khi đến Thái Lan dự giải Continental Futsal Championship 2022, nhất là trận đấu ngang cơ với đội Phần Lan (hạng 20 thế giới). Cách chơi mạnh mẽ, mảng miếng chiến thuật mới, cộng với những phương án đột phá khi chơi power – play, đang mang đến sự hứng khởi. Lối đá tấn công không e ngại mà HLV Diego gây dựng, cũng chính là khác biệt rất lớn so với lối đá cửa dưới mà đội Việt Nam từng theo đuổi ở các giải châu lục hay thế giới gần đây.

“Cách tiếp cận của ông Diego là cách tiếp cận kiểu bề trên, là tôi từng đưa Argentina vô địch thế giới nên tôi buộc cầu thủ của tôi phải đá giỏi, tiếp cận mọi đối thủ đều chơi đôi công luôn. Đây là giai đoạn chúng ta giao thời, tôi e có sự chênh lệch giữa vị thế của HLV và nhân sự chúng ta hiện có, sẽ làm cho thành tích của chúng ta không tốt ở giải lần này” - BLV Huỳnh Sang đặt dấu hỏi cho tính an toàn tại các vòng đấu sau.

Về phần mình, HLV Diego khẳng định điều quan tâm hàng đầu vào lúc này là các học trò sẽ chơi như thế nào, chiến đấu ra sao, đồng thời nêu rõ ông đến đây với mục tiêu giành chiến thắng mà “muốn chiến thắng thì phải mạnh mẽ”. Thuận lợi cho HLV Diego là không gặp áp lực thành tích tại giải đấu chính thức đầu tiên, bởi VCK châu lục năm nay không phải là cuộc đua tranh vé dự giải thế giới. Phía trước ông Diego là hai năm tuyển chọn lực lượng, áp đặt triết lý tấn công, với đích đến quan trọng nhất là VCK châu Á 2024, cũng là đấu trường tranh vé dự World Cup 2024.

“Chúng ta nhìn vào lý lịch của HLV Diego thì thấy rằng đây là HLV rất giỏi, lý lịch khủng, đã từng vô địch thế giới, mà xuất thân từ nền bóng đá Argentina. Thì chắc chắn thầy hay thì hoàn toàn có thể tạo ra trò giỏi, danh sư xuất cao đồ. Nhưng theo tôi cũng phải cho HLV thời gian, mà cái đích của chúng ta nên xác định đến năm 2024. Hiện nay ĐT Futsal Việt Nam đang ở giai đoạn giao thoa, chuyển đổi thế hệ. Do đó thì HLV mới đến, ngoài giải đấu VCK Futsal châu Á 2022 này, chúng ta chuẩn bị thế hệ cầu thủ mới để chuẩn bị cho World Cup 2024. Đó là bước đi phù hợp” - chuyên gia Đoàn Minh Xương nêu quan điểm.

Hy vọng lớn đang đặt vào tân thuyền trưởng là nhà vô địch thế giới và tất nhiên niềm tin đó sẽ càng được củng cố cùng với màn trình diễn thuyết phục ở giải châu Á lần này, trước mắt là một chiến thắng hoành tráng trước đội Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bảng D

Ngày 28/9

18h00 Việt Nam – Hàn Quốc

15h00 Nhật Bản – Saudi Arabia

Ngày 30/9

15h00 Hàn Quốc – Nhật Bản

18h00 Việt Nam – Saudi Arabia

Ngày 2/10

15h00 Hàn Quốc – Saudi Arabia

18h00 Việt Nam – Nhật Bản