Sau lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022, tuyển Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm (hiệu số +7). Nhật Bản đứng thứ hai với 3 điểm (0), Costa Rica đứng thứ ba với 3 điểm (-6) và Đức xếp cuối với 1 điểm (-1).

Với việc chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận, tuyển Đức đang gặp bất lợi trong việc tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tình thế hiện tại, Đức buộc phải đánh bại Costa Rica ở lượt trận cuối nhưng cũng chưa chắc giành vé vào vòng 1/8. Bởi họ còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu còn lại giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha. Nếu đại diện châu Á – Nhật Bản thua Tây Ban Nha thì lúc đó Đức mới có vé vào vòng 1/8. Còn trong trường hợp Tây Ban Nha và Nhật Bản hòa nhau, Đức cần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên trước Costa Rica.

Còn Costa Rica sẽ chắc chắn có vé vào vòng đấu loại trực tiếp nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước tuyển Đức. Nếu phải chia điểm ở lượt trận cuối, Costa Rica vẫn có cơ hội giành vé vào vòng 1/8. Nhưng với điều kiện là Tây Ban Nha phải thắng Nhật Bản hoặc Nhật Bản hạ Tây Ban Nha với cách biệt lớn.

Trận thua trước Nhật Bản trong trận ra quân được xem là một tai nạn của tuyển Đức bởi ở trận gặp Tây Ban Nha, xe tăng Đức đã chứng minh được tinh thần vốn có của đội bóng hàng đầu châu Âu khi có trận hòa 1-1. Trước một đối thủ được đánh giá cao là tây Ban Nha, Đức đã cho thấy họ đặt quyết tâm đi tiếp và không chấp nhận một trận thua. Rõ ràng, Đức đang trở lại sau trận thua Nhật Bản. Một trận đấu áp đảo của Đức trước Costa Rica là điều được nhiều chuyên gia nhận định nhưng tuyển Đức sẽ thắng như thế nào mới là vấn đề mà người hâm mộ quan tâm.

Còn với Costa Rica, thầy trò HLV Fernando Suarez đã làm rất tốt khi hạ gục tuyển Nhật Bản trong trận đấu thứ 2 để nuôi hy vọng đi tiếp. Đang đứng thứ ba trong bảng đấu, Costa Rica sẽ lần thứ ba trong lịch sử đoạt vé vòng 1/8 nếu quật ngã gã khổng lồ Đức và một kết quả hòa cũng đủ với đoàn quân HLV Fernando Suarez nếu Tây Ban Nha vượt qua Nhật Bản. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Costa Rica cũng không có đội hình tốt nhất khi hậu vệ Francisco Calvo bị treo giò.

Ở lần duy nhất đối đầu nhau, Đức thắng Costa Rica tại World Cup 2006 với tỷ số 4-2. Lúc 2h00 sáng 2/12, tuyển Đức bước vào lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022 gặp Costa Rica.

Ở cặp đấu còn lại, Tây Ban Nha chỉ cần hòa Nhật Bản là đã chắc chắn có vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ cần chiến thắng để giành vé đi tiếp. Nếu có 1 điểm trước Tây Ban Nha, đội bóng châu Á vẫn có cơ hội đi tiếp với điều kiện Costa Rica không thắng Đức hoặc Đức không thắng Costa Rica với cách biệt 2 bàn trở lên.

Trên thực tế, Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn hẳn Tây Ban Nha, các chuyên gia dự đoán, rất khó để chiến binh Samurai xanh lấy vé khi phải đối đầu với tây Ban Nha. Đoàn quân của HLV Moriyasu sẽ bước vào trận đấu với vị thế của đội ‘chiếu dưới’. Giành trọn vẹn ba điểm ở trận đấu này đang là nhiệm vụ quá khó của Nhật Bản, bởi chất lượng lối chơi và cầu thủ Tây Ban Nha vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với đội bóng xứ sở hoa Anh đào.