Những phút đầu trận đấu, cả Bỉ và Bồ Đào Nha đều thi đấu mang tính chất thăm dò. Trong 15 phút đầu, Bồ Đào Nha thi đấu một cách kiên nhẫn, trong khi Bỉ cố gắng gây sức ép ngay trên phần sân đối thủ. Nửa hiệp đấu đầu tiên trôi qua, Bỉ là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo ra sức ép quá lớn về phía khung thành của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các pha hãm thành của tuyển Bỉ đã mang lại thành công. Phút thứ 42, Thor Hazard đã có cú sút căng bên phía cánh trái, bóng găm vào góc xa khung thành mở tỷ số trận đấu. Hiệp một kết thúc, với kết quả 1-0 nghiêng về tuyển Bỉ.

Bước vào hiệp 2, nhiều CĐV Bỉ có phần lo lắng khi ngôi sao De Bruyne dính chấn thương và phải ra sân. Trong khi đó, không còn gì để mất tuyển Bồ Đào Nha tăng cường tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại sau khi có bàn dẫn trước, Bỉ lại áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Những pha hãm thành của Bồ Đào Nha, thiếu chút nữa đã mang đến bàn cân bằng tỷ số tuy nhiên với sự xuất sắc của thủ thành Courtois và may mắn đã cứu Bỉ khỏi bàn thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của Ruben Dias và pha bóng chạm cột dọc khung thành. Tuyển Bồ Đào Nha gây sức ép liên tục trong 10 phút cuối hiệp hai nhưng không mang lại hiệu quả. Nhận thất bại chung cuộc 0-1, đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương tại giải năm nay, còn tuyển Bỉ tiến bước vào vòng tứ kết để đối đầu với thử thách mang tên Italia./.