Với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng kiểm soát thế trận và chủ động uy hiếp đối thủ ngay từ đầu hiệp một. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã kiểm soát khá tốt sức mạnh tấn công của đội bóng đất võ.

Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, ngoại binh Hendrio đã mang lại khác biệt cho đội khách, phút 63, từ pha phối hợp từ cánh vào trung lộ, Hendrio bắt volley bóng đi hiểm hóc tung lưới thủ thành Xuân Việt mở tỷ số trận đấu. Không những bị dẫn bàn trước mà đến phút 76, Nam Định lại phải chơi thiếu người khi Văn Soạn phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi hơn người, Bình Định tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt, sau pha dứt điểm của Jeremie Lynch ở phút 83. Trong những phút cuối, Nam Định 1 lần làm tung lưới đội khách nhưng lại không được công nhận. 2-0 nghiêng về Bình Định là kết quả chung cuộc.

Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Đức Thắng tiếp tục bám đuổi quyết liệt đội đầu bảng Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Sau 17 trận, Bình Định có 30 điểm, kém Hà Nội 4 điểm nhưng đã đã nhiều hơn 1 trận. Trong khi, đội bóng thành Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 9. Vòng tới, HLV Vũ Hồng Việt và các học trò hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, CLB Thanh Hóa đã có chiến thắng nhọc nhằn trên sân khách trước Sài Gòn FC với tỷ số 1-0, qua đó giúp CLB Thanh Hoá lần đầu tiên có được vị trí trong top 5 đội dẫn đầu V-League 2022.