Sau khi kết thúc vòng loại đầu tiên của World Cup 2022 khu vực châu Âu, UEFA đã phân 12 đội bóng dự vòng play-off thành hai nhóm hạt giống. Nhóm một có sự góp mặt của 6 đội tuyển là Bồ Đào Nha, Scotland, Italia, Nga, Thụy Điển và xứ Wales. Nhóm hai có Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, Áo và CH Séc.

Với thể thức thi đấu phức tạp, 12 đội bóng dự vòng playoff khu vực châu Âu sẽ được chia làm ba nhóm đấu (mỗi nhóm 4 đội). Mỗi nhóm đấu sẽ được tổ chức theo thể thức bán kết - chung kết một lượt trận. Đội giành chiến thắng chung cuộc ở mỗi nhóm đấu sẽ có vé tham dự VCK World Cup 2022.

Trong mỗi nhóm có hai đội hạt giống và hai đội không hạt giống. Đội hạt giống sẽ gặp đội không hạt giống trên sân nhà tại bán kết sau đó hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh vé đến Qatar.

Theo kết quả bốc thăm được FIFA và UEFA tiến hành đêm 26/11, Bồ Đào Nha và Italia đã được xếp vào chung nhánh đấu C. Như vậy, chỉ có một trong hai đội sẽ tham dự VCK World Cup 2022.

Các trận bán kết playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 24/3/2022. 3 trận chung kết sẽ diễn ra sau đó 5 ngày./.