Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi của VFF khẳng định: “Bóng đá trẻ Việt Nam đang có những tín hiệu khởi sắc, từ khu vực đến châu lục. Các lứa cầu thủ tài năng được hình thành, bổ sung nguồn lực cho ĐTQG. Thông qua những giải đấu này, chúng ta tiếp tục tin tưởng đây là nơi chắp cánh ước mơ, là sân chơi hữu ích cho các cầu thủ thể hiện tài năng, giáo dục nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng cho các cầu thủ, cung cấp nguồn lực cho các ĐT trẻ quốc gia”.

Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam nói: “Trong giai đoạn gắn bó cùng U17 Quốc gia, chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của các thể hệ cầu thủ trẻ. Đã có rất nhiều những gương mặt xuất sắc, trưởng thành từ sân chơi U17 góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 và ĐTQG, lập nên những chiến công rực rỡ, làm nức lòng NHM cả nước. Thái Sơn Nam cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

VCK giải vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023 sẽ diễn ra từ 10/03 đến 21/03 tại Trung tâm PVF- Bộ Công An (Hưng Yên) và sân vận động Thanh Trì, Hà Nội. Theo kết quả bốc thăm, ở bảng A, PVF sẽ gặp SHB Đà Nẵng , HAGL và Hà Nội. Bảng B, Huế đối đầu SLNA, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Tại bảng C, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thay thế cho B.Bình Dương), Bình Phước, TP.HCM, Viettel chung bảng.

Như vậy, bảng A được đánh giá sẽ là bảng đấu rất hấp dẫn tại VCK. Thực tế, 4 đội SHB Đà Nẵng, PVF, Hà Nội FC và HAGL đều đã đóng góp khá nhiều tuyển thủ quốc gia cho đội tuyển U16/U17 Việt Nam. Đây cũng là những đội bóng thể hiện được sức mạnh ở giai đoạn vòng loại vừa qua.