Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 18 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đã ngay lập tức hội quân tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31 và một lần nữa, Covid-19 lại trở thành thách thức trong quá trình rèn luyện của các tuyển thủ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Li Huan Ning vẫn thể hiện sự tập trung, nỗ lực để vượt qua khó khăn. Chuyên gia người Trung Quốc cho biết: “Thời gian qua, Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng đến lực lượng cũng như quá trình chuẩn bị của toàn đội. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ, đã có thể quay trở lại tập luyện với trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho SEA Games tới. Tôi biết ở Việt Nam, người hâm mộ rất yêu bóng chuyền và quan tâm đến thành tích của đội tuyển quốc gia. Để không phụ lòng người hâm mộ, cả ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang nỗ lực để có thể đạt được tấm HCV cho thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội tới.

Với cá nhân các cầu thủ, quỹ thời gian là không nhiều để họ có thể hiểu nhau trong từng pha di chuyển, từng đường bóng, gắn kết trong lối chơi. Vậy nên, sự cố gắng là điều có thể thấy rõ qua từng buổi tập để có thể mang đến một đội hình hoàn thiện nhất. “Đến bây giờ thì anh em cũng tập luyện và thực hiện giáo án của thầy chuyên gia một cách nghiêm túc chứ thời gian cũng không còn nhiều để cho anh em có thể lơ là được nữa. Tôi cùng các anh em đến thời điểm này đang đặt mục tiêu cao nhất”, đội trưởng Giang Văn Đức chia sẻ.

Chỉ tiêu của ngành thể thao đặt ra cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là giành HCV tại SEA Games 31. Điều này, đội bóng chuyền nam chưa một lần làm được tại các kỳ SEA Games đã tham dự trước đây. Hơn nữa, thầy trò HLV Li Huan Ning sẽ có bốn trở ngại lớn trên hành trình tìm cơ hội vào chơi trận chung kết đó là các đội tuyển Indonesia, Thái Lan, Myanamar và Philippines. Hiện thực hóa giấc mơ vàng tại SEA Games 31 thực sự là một thách thức lớn với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Cũng giống đội nam, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia bắt đầu hội quân tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31 từ ngay sau Tết Nguyên đán và cũng gặp nhiều cản trở từ dịch Covid-19. Suốt nhiều ngày qua, HLV Thái Thanh Tùng không thể có đủ quân số tập luyện do các thành viên lần lượt cho kết quả xét nghiệm dương tính. Những trụ cột như Bích Tuyền, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Thu Hoài đều phải cách ly điều trị và không đạt được thể trạng tốt nhất. HLV Thái Thanh Tùng chia sẻ: Đội tuyển có quyết định tập trung từ mùng 8/2. Tuy nhiên, tập được khoảng 3-4 ngày thì hơn chục thành viên bị Covid, tính cả Ban huấn luyện là khoảng 15 người. Cho nên quá trình chuẩn bị cho đội tuyển trong giai đoạn đầu khi tập trung rất hạn chế. Hiện nay, đội tuyển mới tập trung lại và tập đủ các thành viên được một tuần.

Trở lại tập luyện với đầy đủ quân số 16 thành viên, giờ là lúc BHL tập trung rèn giũa kỹ chiến thuật và tập các bài chuyên biệt để gắn kết và cải thiện khả năng cho các tuyển thủ. Tuy nhiên, lúc này những khó khăn mới lại phát sinh. Dịch bệnh phức tạp khiến mọi kế hoạch tập huấn của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng buộc phải gác lại. “Đầu tiên chúng tôi xác định đi tập huấn ở Ninh Bình và Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi đội tuyển được tập trung đầy đủ trở lại thì hiện nay các địa phương lại bùng dịch mạnh cho nên sự an toàn không cao. Chúng tôi rất sợ việc đó cho nên trước mắt là chúng tôi sẽ duy trì tập luyện tại trung tâm, chờ tình hình dịch ổn thì chúng tôi sẽ có phương án di chuyển xuống các địa điểm để tạo không khí tập luyện khác để tạo động lực cho các em”.

Dù gặp phải rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng với dàn VĐV trẻ trung, đồng đều cùng đội ngũ BHL dày dặn kinh nghiệm, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang từng ngày nỗ lực hoàn thiện để hướng tới mục tiêu giành tấm HCB tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà.