Trên sân nhà Emirates, Arsenal thắng cách biệt CLB Molde của Na Uy 4-1. Trong chiến thắng của đội chủ nhà thì có tới hai pha đốt lưới nhà của các cầu thủ bên phía đội khách là Kristoffer Haugen và Sheriff Sinyan. Hai pha lập công còn lại thuộc về Nicolas Pepe và Joseph Willock. Hiện Arsenal được 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng B. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đánh giá cao hai cầu thủ đã lập công giúp Arsenal thắng trận là Joseph Willock và Nicolas Pepe: “Tôi nghĩ Joseph Willock thật sự mạnh mẽ trong màn trình diễn của mình. Cách cậu ấy tiếp cận mọi cơ hội cho thấy cậu ấy trưởng thành như thế nào. Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi thích. Cậu ấy có một số phẩm chất rất đặc biệt và đã thể hiện điều đó bằng màn trình diễn hôm nay. Cậu ấy đã thể hiện thái độ đó bằng một bàn thắng. Pepe đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và một pha kiến tạo khác. Cậu ấy luôn thể hiện được tính nhất quán trong mỗi trận đấu”.

Còn trên sân Huvepharma Arena, Tottenham đá bại chủ nhà Ludogorets Razgrad của Bungary 3-1. Ba cầu thủ ghi bàn cho Tottenham lần lượt là Harry Kane, Lucas Moura, Giovani Lo Celso. Hiện Tottenham có 6 điểm, đứng đầu bảng J. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng: “Chúng tôi đã cố gắng định đoạt trận đấu trong hiệp 1 khi mà chúng tôi dẫn trước 2-0. Chúng tôi đã có một hiệp đấu hay, mạnh mẽ. So với trận đấu trước với Royal Antwerp thì trận này, chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo đối thủ và kết thúc trận đấu với một chiến thắng”.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác: Leicester City thắng đậm SC Braga 4-0. AS Roma dội vào lưới CFR Cluj 5 bàn không gỡ. AC Milan nhận thất bại 0-3 khi tiếp Lille. Hoffenheim thua đậm 0-5 trong chuyến làm khách trên sân của Slovan Liberec. Trận này, thủ môn Filip Nguyễn không trấn giữ khung thành cho Slovan Liberec, thay vào đó là thủ môn Lucas Hasalik.