Không có gì bất ngờ khi Brazil là đội chủ động kiểm soát thế trận ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Và bàn thắng đã đến với đội bóng áo vàng xanh từ rất sớm.

Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, Vinicius đã dứt điểm tung lưới Hàn Quốc bằng pha đặt lòng đơn giản trong vòng cấm, sau pha đi bóng làm rối loạn hàng phòng ngự của Casemiro.

Tiếp đà hưng phấn, Selecao tiếp tục có bàn thắng vươn lên 2-0 sau pha sút phạt đền thành công của Neymar ở phút thứ 11. Từ quả tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, Richarlison lao vào tranh bóng sớm 1 nhịp, khiến hậu vệ Hàn Quốc mắc lỗi, đá ngã tiền đạo Brazil trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Brazil được hưởng quả 11m.

Dẫn trước 2 bàn từ rất sớm, Brazil thi đấu khá ung dung nhưng vẫn tạo ra được cơ hội nguy hiểm lên phía khung thành đội bóng châu Á. Bằng chứng là họ đã tiếp có thêm 2 bàn thắng do công của Richarlison (phút 28) và Lucas Paqueta (phút 36) để kết thúc hiệp 1 với tỉ số 4-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Hàn Quốc không còn gì để mất, tràn lên phần sân của Brazil nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Với sự cơ động của Son Heung-min và Hwang Hee-chan, đội bóng xứ kim chi đã tạo ra được một số cơ hội về phía khung thành của Alisson.

Hàn Quốc đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 ở phút thứ 76 sau pha sút xa trái phá của Paik Seung-ho.

Những phút cuối trận chứng kiến các cầu thủ Brazil chơi chậm lại và nhường hoàn toàn thế trận cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, Son Heung-min và các đồng đội đã không thể tiếp tục chọc thủng lưới Selecao.

HLV Tite cũng không giấu ý định bảo toàn lực lượng, với việc rút hàng loạt trụ cột như Neymar, Vinicius Jr và TM Alisson rời sân.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 4-1 cho người Brazil. Vượt qua Hàn Quốc, thầy trò HLV Tite sẽ gặp Croatia vào lúc 22h00 đêm 09/12 (giờ Việt Nam).