Bàn thắng duy nhất của trận play-off lượt về được ghi do công của tiền đạo Mouzinho bên phía Timor Leste ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Mọi nỗ lực của đội bóng áo đỏ trong hiệp 2 không thể giúp họ kiếm thêm bất cứ bàn thắng nào nữa để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Chỉ thắng 1-0, thầy trò HLV Gopalkrishnan thua Brunei chung cuộc 3-6 và bỏ lỡ cơ hội dự AFF Cup 2022. Trong khi đó, HLV Mario Rivera thành công khi bảo toàn cách biệt dù không cần tung ra đội hình mạnh nhất sau chiến thắng đậm 6-2 ở lượt đi.

Brunei trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền dự AFF Cup 2022. Họ sẽ nằm vị trí cuối cùng ở bảng A cùng các đội Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Bảng B gồm Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam.

Tuyển Brunei sẽ có trận ra quân đầy khó khăn khi gặp đương kim vô địch Thái Lan vào ngày 20/12. AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20/12/2022 - 16/1/2023.

Ở vòng bảng, các đội thi đấu 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà dựa vào kết quả bốc thăm chia bảng. Ở bán kết, hai đội sẽ đá các trận lượt đi và lượt về để tìm cơ hội vào chung kết với cùng thể thức.