Buổi tập đầu tiên của CLB Hà Nội đã diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và vẫn thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, đang trong giai đoạn cách ly tại TP.HCM sau khi cùng đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước khi phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Hà Nội FC đã tập luyện từ ngày 24.05 để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng của giai đoạn một, cũng như giai đoạn hai V.League 2021 và vòng bảng AFC Cup 2021.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sở dĩ CLB tập luyện sớm như vậy là vì chúng tôi còn mục tiêu đá ở AFC Cup, nhưng vừa rồi thì AFC Cup cũng chưa chọn được địa điểm của bảng G mà CLB Hà Nội thi đấu nên nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay tập trung cho V.League với giai đoạn Hai và trận cuối cùng của vòng 13. Chín cầu thủ đi đá với đội tuyển 3 trận cuối cùng của vòng loại World Cup hiện đang cách ly và sau đó về nhà nghỉ thêm một tuần. Theo kế hoạch của BHL, HN FC sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 7 và có thêm 4 tuần chuẩn bị cho V.League quay trở lại…

Tại AFC Cup, Hà Nội FC nằm ở bảng G cùng Bali United FC (Indonesia), Boeung Ket (Campuchia) và đội thắng ở cặp đấu play-off giữa 2 đại diện của Lào và Brunei. Tuy nhiên, lịch thi đấu cụ thể và địa điểm diễn ra bảng đấu này vẫn chưa được AFC xác định.

Ở đấu trường V.League, đội bóng thủ đô đang tạm đứng thứ 7 trên BXH với 16 điểm và cách nhóm cạnh tranh chức vô địch trong giai đoạn Hai chỉ 1 điểm. Không có được kết quả như mong muốn ở giải VĐQG mùa này, Hà Nội FC vẫn đóng góp tới 9 cầu thủ cho ĐQTG và điều này phần nào cũng ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của CLB, như chia sẻ của tiền vệ Thành Lương "rõ ràng CLB Hà Nội chiếm mất một nửa số lượng VĐV tham dự đội tuyển quốc gia thì điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch tập luyện của CLB nhưng bản thân các cầu thủ ở nhà cũng luôn sẵn sàng để chuẩn bị cho giải đấu quốc nội và AFC Cup"

Tiền vệ kỳ cựu của CLB cũng tin tưởng, các đồng đội không mất nhiều thời gian để trở lại, khi tập thể đội bóng đã có nhiều mùa giải thi đấu bên nhau "Bóng đá là 1 môn chơi tập thể và HLV cần đầy đủ con người để lắp ghép đội hình. CLB HN đã quen với việc đó rồi và cũng cần phải thích nghi. Đối với đội bóng HN thì anh em đã thi đấu với nhau rất nhiều năm và tôi nghĩ thời gian anh em trở lại từ đội tuyển và anh em ở nhà sẽ hòa nhập với nhau rất nhanh…".

Sau buổi tập này, đội Hà Nội sẽ nghỉ đến ngày 05/07 nhằm bảo vệ sức khỏe cho toàn đội do thời tiết nắng nóng ở Thủ đô trong thời gian này, đồng thời cũng có thêm thời gian để chờ 9 cầu thủ đang tập trung ở ĐTQG trở về để cải thiện chất lượng buổi tập. Ngày 05/07, khi đội bóng quay trở lại tập trung, số thành viên còn lại của CLB sẽ được tiêm nốt mũi vắc-xin thứ hai./.