Lá thăm đã đưa 3 ông lớn vào chung bảng F, trong số này Pháp đang là đương kim vô địch Word Cup còn Bồ Đào Nha là đương kim vô địch Euro. Đức cũng từng vào tới bán kết Euro 2016 và dừng bước tại đây khi thua chính đội tuyển Pháp 0-2. Rạng sáng mai hai đội bóng đầy duyên nợ này sẽ tái đấu với nhau.

Nếu như Pháp vẫn duy trì được sức mạnh khi chỉ thua 1 trong tổng số 20 trận gần đây nhất thì phong độ của đội tuyển Đức lại rất thiếu thuyết phục. Đội bóng của HLV Joachim Loew từng thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối vòng bảng Nations League hồi tháng 11 năm ngoái, thua cả Bắc Macedonia 1-2 tại vòng loại World Cup hồi đầu tháng 4 năm nay. Còn ở hai trận đấu giao hữu trước thềm Euro, Đức hòa Đan Mạch 1-1 và thắng đội bóng yếu ớt Latvia 7-1. Trong khi Pháp vùi dập cả xứ Wales lẫn Bulgaria cùng tỷ số 3-0.

So về mặt lực lượng tại Euro lần này, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn so với Đức. Pháp có đội quân hùng mạnh mà khi nhắc đến tên họ thì hầu như giới mộ điệu bóng đá ai ai cũng biết. Hầu hết đều đang đầu quân cho các đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Trong số này có thể kể đến Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema...

Tất nhiên, Đức cũng có nhiều nhân tố nổi bật như Manuel Neuer, Mats Hummels, Antonio Ruediger, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Thomas Mueller, Kai Havertz, Serge Gnabry... Tuy nhiên dàn cầu thủ bên Đức khó sánh được với dàn sao bên Pháp.

Với cái tôi của những ông lớn, chắc chắn cả Đức và Pháp đều vào trận với quyết tâm lấy gọn 3 điểm từ tay đối thủ. HLV Didier Deschamps của Pháp cho rằng: "Đức là đội bóng chất lượng ở châu Âu. Chúng tôi cũng biết tài năng của Manuel Neuer. Cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới. Cậu ấy có khả năng bảo vệ khung thành an toàn và tạo niềm tin cho các đồng đội. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau cho trận đấu ngày mai".

Về phần mình, thủ môn Manuel Neuer tỏ rõ sự quyết tâm: "Trước những trận đấu như thế này, chúng tôi không muốn để lộ điều gì bí mật. Chúng tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy, chúng tôi muốn thắng trận đấu này và cả những trận khác. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ ngăn chặn được đội bóng mang đẳng cấp thế giới như Pháp. Chúng tôi tôn trọng sức mạnh của họ nhưng muốn đánh bại họ trên sân nhà ở Munich. Đó là mục tiêu của chúng tôi".

Sau trận thắng Bulgaria ở lần giao hữu gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin về mâu thuẫn giữa hai ngôi sao Olivier Giroud và Kylian Mbappe. Điều này làm những ai hâm mộ đội tuyển Pháp cảm thấy lo lắng bởi nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới đội bóng này khi chính thức bước vào chinh phục vòng chung kết Euro 2020. Tuy nhiên, thủ môn Hugo Lloris cho biết, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa: "Olivier Giroud và Kylian Mbappe đã có cuộc tranh luận ngắn nhưng điều đó là bình thường, không có gì bất thường và nó cũng không làm tổn hại gì đến cả đội. Chúng tôi là tập thể có mối quan hệ tốt. Bây giờ chúng tôi chỉ tập trung cho trận đầu tiên của giải đấu".

Theo thống kê, trong 31 lần gặp gỡ trước đây, tuyển Pháp chiếm ưu thế với 14 chiến thắng so với con số 9 của Đức. Sau World Cup 2014, Pháp bất bại 5 trận trước Đức, trong đó có chiến thắng 2-0 ở bán kết Eiro 2016.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng mai, Đức được chơi trên sân nhà Arena tại Munich. Còn vào đêm nay, Bồ Đào Nha làm khách của Hungary tại sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest. Siêu sao Cristiano Ronaldo chia sẻ: "Tôi muốn làm tất cả những gì tốt nhất để giúp đội giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thắng. Tôi hi vọng ngày mai chúng tôi sẽ chơi tốt và có sự khởi đầu với một chiến thắng. Chúng tôi rất phấn khích khi được thi đấu trước một số lượng lớn cổ động viên. Toàn đội đã rất sẵn sàng".

Ở kỳ Euro trước, Ronaldo từng lập cú đúp vào lưới Hungary. Trận mở màn bảng tử thần hôm nay, siêu sao sinh năm 1985 được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm.

Hungary vừa trải qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp. Trong khoảng thời gian này, họ hai lần đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ và hòa Nga, Ba Lan. Hai trận giao hữu trước thềm Euro 2020, Hungary vượt qua Síp với tỷ số tối thiểu và hòa Cộng hòa Ailen 0-0. Bồ Đào Nha cũng bất bại 6 trận gần nhất và chỉ thua 1/15 trận vừa qua. Trong 13 lần chạm trán giữa hai đội, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế với 9 thắng, 4 hòa và chưa thua lần nào. Lần đụng độ gần nhất là hồi 2017, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0.