Ở vòng 2, các VĐV nữ thi đấu nhóm xuất phát buổi chiều và các điểm số tốt đã liên tiếp được ghi nhận. Vị trí dẫn đầu của bảng nữ vẫn thuộc về hai cái tên quen thuộc là Đoàn Xuân Khuê Minh và Nguyễn Thảo My khi cùng hoàn thành vòng đấu với thành tích xuất sắc (-3) gậy. Trong đó, golfer sinh năm 2003 Khuê Minh tiếp tục thể hiện một phong độ hết sức ổn định với 5 birdie và 2 bogey, qua đó duy trì cách biệt 3 gậy với Thảo My.

Đặc biệt, vòng đấu thứ 2 đã ghi nhận một cú HIO đến từ golfer nghiệp dư Lê Chúc An ở hố đấu số 17, par 3 với chiều dài tới hố 103 yard. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Chúc An ghi được cú HIO trong sự nghiệp của mình.

Ở bảng Nam, đương kim vô địch của Lexus Challenge 2022 - Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu hết sức ổn định. Sau khi hoàn thành vòng 1 với điểm even par, golfer trẻ của Hà Nội đạt thành tích (-2) ở vòng này, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 gậy cách biệt. Hai golfer khác có thành tích âm gậy là Trần Văn Hoàng và Đỗ Quang Khánh, cùng (-1) để lần lượt leo lên giữ vị trí thứ 2 và 3 trên BXH.

Điểm cắt loại của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast là +12 đối với bảng nam và +29 gậy đối với bảng nữ, qua đó sẽ chỉ còn 42 golfer nam (17 nghiệp dư) và 9 golfer nữ (5 nghiệp dư) giành quyền vào vòng 3. Gương mặt nổi bất nhất không qua cắt tại giải là Trương Chí Quân với tổng điểm +14 gậy sau 2 vòng đấu. Chí Quân từng 4 lần vô địch Quốc gia và đây cũng là đặt mục tiêu mà golfer chuyên nghiệp này đặt ra tại giải VĐQG 2022.