Hôm qua (9/4), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có văn bản yêu cầu CLB Than Quảng Ninh phải giải trình chuyện nợ lương, thưởng cầu thủ trong 8 tháng.

Ngay trong sáng nay (10/4), CLB Than Quảng Ninh tổ chức cuộc họp nội bộ với sự góp mặt ban lãnh đạo CLB. Theo đó, các cầu thủ Quảng Ninh sẽ nhận được tạm ứng tiền từ chủ tịch CLB để trả lương khoảng 4 tháng, qua đó không nghỉ đá trận đấu với CLB Hà Nội vào ngày mai 11/4. Tuy nhiên, câu chuyện chủ tịch CLB Phạm Mạnh Hùng ứng tiền cho đội bóng chỉ là giải pháp tạm thời, còn số phận của đội Quảng Ninh chưa được giải quyết triệt để.

Trước đó vào ngày 9/4, các cầu thủ Than Quảng Ninh bị CLB nợ lương không di chuyển đến Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 9 V.League như kế hoạch. Những trụ cột của đội bóng đất mỏ như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy... đã viết tâm thư chia sẻ đồng loạt trên mạng xã hội, về việc họ bị nợ lương từ tháng 9/2020, nợ thưởng từ cuối mùa giải 2019.

Đây được xem là động thái cứng rắn của các cầu thủ Than Quảng Ninh đối với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo câu lạc bộ cũng như cá nhân Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, sau nhiều tháng không được thanh toán các khoản nợ. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bị nợ lương quá 2 tháng.