Do tính chất quan trọng của trận đấu nên ngay từ đầu, hai HLV Thomas Tuchel và Brendan Rodgers đã tung ra sân lực lượng mạnh nhất. Chelsea tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay từ phút thứ 4 nhưng đáng tiếc, pha sút bóng của Ben Chilwell trong vòng cấm lại đi chệch cột dọc.

Sau đó, Chelsea tiếp tục tấn công dồn dập và trong các phút 22 rồi 34, Timo Werner có hai lần sút tung lưới thủ môn Kasper Schmeichel nhưng các bàn thắng đều không được công nhận. Lần thứ nhất, Timo Werner bị bắt lỗi việt vị còn lần thứ hai, công nghệ VAR xác định trước khi ghi bàn, Timo Werner đã để bóng chạm tay. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã chọc thủng lưới Leicester. Ben Chilwell có pha tạt bóng từ cánh trái vào, Antonio Ruediger đón bóng và ghi bàn.

Đến phút 66, Timo Werner bị hậu vệ Wesley Fofana phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Mike Dean cho Chelsea được hưởng penalty và Jorginho thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Mười phút sau, tiền đạo Kelechi Iheanacho sút tung lưới thủ môn Edouard Mendy và 1-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận 2-1, Chelsea được 67 điểm, vượt mặt chính Leicester leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng; qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới. Dù vậy, điểm số và thứ hạng hiện có vẫn chưa đảm bảo cho Chelsea chắc suất dự giải đấu cao nhất dành cho các CLB châu Âu trong trường hợp họ thua Aston Villa ở vòng cuối còn Leicester vượt qua Tottenham và Liverpool thắng cả hai trận còn lại.

Còn trong hai trận đấu có sự hiện diện của hai đại diện thành Manchester thì Man đỏ bị đội bóng đã xuống hạng là Fulham cầm hòa 1-1 ngay trên sân Old Trafford.

Còn Man xanh nhận thất bại 2-3 trong chuyến làm khách trên sân của Brighton. Trận này, Man City mất người từ phút thứ 10 do hậu vệ Joao Cancelo nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì lỗi truy cản trái phép với Danny Welbeck. Lúc đó, Man City đang dẫn Brighton 1-0.

Rạng sáng mai (20/5) tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 37. Trong đó đáng chú ý, Liverpool làm khách của Burnley, Tottenham tiếp Aston Villa và Arsenal đấu với Crystal Palace.