Đó là trận đấu mà các nhà vô địch Ngoại hạng Anh – Man City chỉ còn có 10 người trên sân từ cuối hiệp 1 khi Laporte bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Zaha của Crystal. Tuy nhiên, ngay cả khi chơi với 10 cầu thủ, Man City vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng đã không thể biến những cơ hội thành bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận, Man City thua vì những vấn đề của chính họ: “Khi bạn chơi 50 phút trong cảnh 10 đấu 11, đó là điều khó khăn cho một đội như Man City chúng tôi, vì bạn cần quá trình để làm mọi thứ đúng đắn. Các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh và rất cố gắng. Nhưng thật không may có rất nhiều thứ đã trục trặc ở Etihad và chúng tôi thua trận. Để chiến thắng bạn cần phòng ngự chắc chắn, kiến cố và sau đó là ghi bàn, Nhưng hôm nay với Man City thì đi ngược lại”. Nhận thất bại 0-2 trước Crytal, Man City vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng nhưng đã kém đội đầu bảng Chelsea 5 điểm.

Nếu như Man City thua 0-2 trước Crystal Palace thì một ông lớn khác của bóng đá Anh là Liverpool cũng gây thất vọng. Mặc dù dẫn trước Brighton tới hai bàn sau 24 phút bóng lăn, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ khiến Lữ đoàn đỏ bị gỡ hòa 2-2, qua đó chỉ giành được một điểm ở trận đấu này.

Trong ngày mà Liverpool, Man City gây thất vọng thì Arsenal, Chelsea và MU đã mở hội tưng bừng. Ở vòng 9, MU có trận thua muối mặt trước Liverpool, HLV Solskjaer chịu sức ép rất lớn ở chuyến làm khách trước Tottenham. Nếu như nhận thêm một thất bại nữa, chiến lược gia người Na Uy có nguy cơ bị sa thải. Trước áp lực cực lớn thì HLV Solskjaer đã có những thay đổi táo bạo trong đội hình xuất phát, sơ đồ chiến thuật và nhân sự. Thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như trước, nhà cầm quân người Na Uy đã áp dụng sơ đồ 3-5-2 với 2 mũi tấn công Ronaldo và Cavani. Sự thay đổi của HLV Solskjaer đã mang lại kết quả tích cực khi Ronaldo ghi 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo cho Cavani lập công. Cộng thêm với 1 bàn thắng của Rashford, MU giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Tottenham.

Sau trận đấu Ronaldo chia sẻ: "Trước trận đấu, chúng tôi biết rằng Man United vừa có một tuần đầy khó khăn. Chúng tôi đã có kết quả không như mong đợi. Các cầu thủ đều có một chút áp lực, một chút buồn. Nhưng chúng tôi biết rằng Man United sẽ đưa ra câu trả lời tốt hơn mong đợi. Chúng tôi đã chơi rất hoàn hảo. Tôi và đồng đội đã vượt qua mọi trở ngại để bắt nhịp trận đấu rất tốt”.

Với chiến thắng trước Tottenham, MU có 17 điểm/10 trận đấu, leo lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, kém tốp ba đúng 3 điểm. Quan trọng hơn, Quỷ đỏ đã tạm thời vượt qua khủng hoảng để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn sắp tới ở Champions League cũng như Ngoại hạng Anh đó là hai trận chiến cực kỳ khốc liệt trước Atalanta ở Champions League và trước Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Chelsea dù gặp đôi chút khó khăn trước Newcastle, nhưng trong ngày mà Reece James tỏa sáng với cú đúp và một pha lập công trên chấm 11m của Jorginho, The Blues đã có chiến thắng 3-0 trước Chích chòe. Chiến thắng đậm trước Newcastle giúp Chelsea củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và Man City 5 điểm. Hiện tại, Chelsea là đội có hàng công mạnh thứ hai của giải sau Liverpool, nhưng lại có hàng thủ xuất sắc nhất, khi mới chỉ lọt lưới 3 bàn/10 trận. Chelsea sẽ chạm trán Burnley ở vòng 11 Premier League, sau đó là chuỗi liên tiếp đối đầu Leicester (sân khách), Juventus (vòng bảng Champions League) và MU (sân nhà).

Vòng 10, Asenal đã tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Leicester City. Chiến thắng này giúp Pháo thủ thành London có 17 điểm và leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu muộn vòng 10 Ngoại hạng Anh, dù phải làm khách trước Aston Villa nhưng phong độ cao gần đây giúp West Ham giành chiến thắng đậm 4-1, để có được vị trí thứ tư trên bảng xếp.

Sau 10 trận, CLB Chelsea giành 25 điểm để tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Thomas Tuchel chiếm ưu thế khi Man City thua 0-2 và Liverpool bị cầm hòa 2-2 ở vòng này. The Blues, đang tạo cách biệt ba điểm với Liverpool và năm điểm so với Man City.