Bảng F của vòng loại giải U17 châu Á 2023 đã hạ màn vào tối 09/10 bằng cuộc so tài phân định ngôi đầu bảng giữa các cầu thủ U17 Việt Nam và Thái Lan. Tuy vậy, kịch bản về một trận cầu kịch tính đã không xảy ra.

Hơn 9.000 khán giả đến sân Việt Trì sớm thở phào nhẹ nhõm từ phút 20 khi đội trưởng Nguyễn Công Phương đá phạt trực tiếp rất kỹ thuật ở sát vòng cấm địa đối phương, đưa bóng vượt qua hàng rào và găm thẳng vào lưới. Đến phút thứ 25, Lê Đình Long Vũ phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn đối phương và đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống. Tới phút 39, đến lượt Phan Thanh Đức Thiện tỏa sáng với tình huống chớp thời cơ rất nhanh để dứt điểm tung lưới đối phương. Lợi thế quá lớn giúp đội chủ nhà chủ động giảm tốc độ trận đấu trong hiệp hai, dễ dàng hóa giải các nỗ lực lên bóng của U17 Thái Lan.

“Đó chính là điều xảy ra trong bóng đá. Đội nào mắc ít sai lầm hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã có những tính toán về đấu pháp trước U17 Việt Nam, tuy nhiên các cầu thủ đã mắc một số sai lầm sớm, chính điều đấy đã khiến hàng thủ mất kiểm soát, mất tập trung vào trận đấu. Tôi cũng không nghĩ U17 Việt Nam sẽ thi đấu phòng ngự số đông như vậy trong hiệp hai, tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục tấn công như từng thể hiện ở hiệp một” - HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan lý giải về trận thua 0-3.

Như vậy là sau ba trận thắng đậm, U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng F một cách thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối, ghi 12 bàn và không để thủng lưới bàn nào, hiên ngang giành vé dự VCK U17 châu Á 2023.

“Tôi rất hạnh phúc, rất là vui khi những Chiến binh Sao vàng chúng ta có trận đấu rất tuyệt vời và đem lại thắng lợi. Chúng tôi truyền đạt cho các cầu thủ tinh thần dân tộc là trên hết, đó là yếu tố đặc biệt khi chúng tôi gặp đội U17 Thái Lan. Bây giờ tôi có thể tiết lộ cách chơi, lối đá của tôi là tấn công, còn khi mất bóng là chúng tôi ngay lập tức vây ráp đối thủ, ngăn đối phương triển khai bóng” - HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ.

Ngay sau trận đấu, Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành đã chúc mừng và trao thưởng 500 triệu đồng cho ĐT U17 Việt Nam. VCK U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2023, song hiện nay Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang trong quá trình lựa chọn quốc gia đăng cai.

“Từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho các cháu bước vào VCK châu Á, làm sao tốt nhất, để các cháu tiến xa hơn nữa. Sẽ có nhiều đội mạnh ở VCK, bản thân tôi cũng như là đội bóng, trước tiên cố gắng vượt qua vòng bảng của VCK, rồi phấn đấu làm sao tiến vào sâu trong giải” - HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói về kế hoạch hướng đến vòng chung kết châu lục.