Mớ bòng bong

Kế hoạch thi đấu Champions League của Liverpool đang trở thành mớ bòng bong, sau khi chính phủ Anh quyết định đóng cửa biên giới với Đan Mạch.

Động thái này xảy ra cách đây 3 ngày, xuất phát từ những lo ngại về khả năng virus Covid-19 biến dị có thể lan truyền từ… chồn vizon sang người.

Các báo cáo chi tiết về nguy cơ này hiện vẫn chưa được xác minh – nhưng đích thân Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo “nguy cơ có thể trở thành hiện thực”.

Cùng lúc, chính quyền Đan Mạch đã lệnh tiêu hủy 17 triệu con chồn vizon tại các trang trại chăn nuôi chồn phục vụ ngành công nghiệp lông thú.

Theo kế hoạch, Liverpool sẽ bay tới quốc gia Bắc Âu này vào tháng tới, để thi đấu với tân binh FC Midtjylland, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, các hạn chế gắt gao về đi lại, du lịch xuyên biên giới đồng nghĩa với việc bất kỳ công dân nào trở về từ một trong hai quốc gia này sẽ phải tự cách ly trong 2 tuần tiếp theo.

Trước đó, các quy định về việc tự cách ly này có trường hợp ngoại lệ dành cho các VĐV thể thao chuyên nghiệp, kể từ khi các giải đấu quốc tế được tổ chức trở lại. Tuy nhiên, với diễn biến căng thẳng hiện nay, cả Anh và Đan Mạch đều thống nhất sẽ không có ngoại lệ, ít nhất cho đến khi có báo cáo khoa học xác đáng!

Hiện UEFA chưa có bình luận gì về phương án tìm sân đấu trung lập cho Liverpool thi đấu với FC Midtjylland, nhằm tránh việc các cầu thủ Liverpool sẽ phải cách ly 2 tuần khi trở về nước.

Trong trường hợp trận đấu này phải lùi lại vào thời điểm khác, đó cũng sẽ là nỗi đau đầu cho các bên, trong bối cảnh lịch thi đấu cấp CLB và ĐTQG đều rất dày đặc.

Động thái cứng rắn của chính phủ Anh cũng có thể gây ảnh hưởng tới trận đấu giữa tuyển Anh và… Iceland.

Theo đó, tuyển Iceland sẽ đối đầu với Đan Mạch, sau đó 3 ngày là chuyến hành quân tới sân Wembley vào ngày 18/11.

Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm qua, LĐBĐ Đan Mạch cho biết: “Trong những ngày qua, lãnh đạo LĐBĐ Đan Mạch (DBU) đã có những cuộc trao đổi với UEFA, LĐBĐ Anh (FA) và các tổ chức chính quyền Anh có liên quan”.

“Bởi DBU vẫn chưa nhận được những câu trả lời cần thiết từ FA, HLV Kasper Hjulmand vẫn phải gọi thêm một số cầu thủ, để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với tuyển Thụy Điển vào thứ Tư, trong trường hợp các quan chức Anh không có thời gian thay đổi các quy định hiện hành trong vài ngày tới”.

Với tình hình hiện tại, các CLB Premier League có quyền từ chối cho phép các cầu thủ của mình đến các địa điểm thuộc bán đảo Scandinavia.

Các cầu thủ Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), TM Kasper Schmeichel (Leicester), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) và Jonas Lössl (Everton) có thể vắng mặt trong đội hình tuyển Đan Mạch.

Quy định có hiệu lực từ ngày 07/11 và chỉ được xem xét thay đổi trong thời hạn 1 tuần.

Nếu tình trạng này không thay đổi trong tháng 11, điều đó đồng nghĩa với nguy cơ trận đấu giữa Liverpool và Midtjylland vào ngày 09/12 – trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League – phải hủy bỏ.

Cấm, cấm và cấm!

Manchester United đã cấm trung vệ Victor Lindelof không cùng tuyển Thụy Điển thi đấu tại Đan Mạch, trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ mắc Covid-19 do virus từ chồn vizon lây nhiễm sang người.

Thông tin này đã được LĐBĐ Thụy Điển xác nhận. Điều này có nghĩa là Lindelof – và 4 cầu thủ Thụy Điển khác đang chơi bóng tại Anh và Scotland – sẽ ở lại CLB trong vài ngày tới, trước khi trở về Stockholm để tập trung cùng đồng đội… sau trận đấu với tuyển Đan Mạch.

Mặc dù chỉ có 12 bệnh nhân được xác định là nhiễm virus, tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại con số nhỏ này có thể chỉ là sự khởi đầu của “một đại dịch mới sắp bùng phát, lần này là từ Đan Mạch”.

Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm qua, LĐBĐ Thụy Điển nêu rõ: “Năm tuyển thủ quốc gia hiện đang thi đấu tại Anh và Scotland sẽ không góp mặt trong trận đấu với tuyển Đan Mạch, do các quy định về phòng dịch. Thay vào đó, họ sẽ gia nhập ĐTQG tại Stockholm sau trận đấu với tuyển Đan Mạch”.

“5 cầu thủ bị ảnh hưởng là Robin Olsen, Emil Krafth, Filip Helander, Victor Lindelof và Ken Sema. Do các quy định phòng dịch của vương quốc Anh đối với Đan Mạch, CLB của 5 cầu thủ này không cho họ góp mặt ở trận đấu với tuyển Đan Mạch”.

“Nếu các cầu thủ cần phải phòng dịch nhiều hơn 5 ngày, sau khi thi đấu cho ĐTQG, các CLB không có nghĩa vụ phải trả cầu thủ đó về tập trung cùng đội tuyển. Trong trường hợp này, các cầu thủ đó sẽ vắng mặt”.

“Tuy nhiên, họ vẫn sẽ thi đấu ở 2 trận khác, gặp tuyển Croatia và Pháp – Trưởng đoàn bóng đá Thụy Điển, Stefan Pettersson, xác nhận”.

Điều đáng lo ngại, Thụy Điển – cùng với Tây Ban Nha, Mỹ, Italia và Hà Lan – đều có báo cáo về trường hợp mắc Covid do lây nhiễm virus từ chồn vizon, theo thông tin từ Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Trong một diễn biến khác có liên quan, GĐĐH Inter Milan, Giuseppe Marotta, bày tỏ quan điểm rằng các CLB cần có hành động cứng rắn hơn để bảo vệ các cầu thủ tránh khỏi lây nhiễm virus, khi trở về thi đấu cho ĐTQG.

“Tình hình hiện nay là thiếu công bằng. Đang có một sự chuyển giao quyền lực, theo đó, các cơ quan y tế địa phương trở thành trung tâm quản lý của CLB”, tờ Gazzetta dello Sport dẫn lời ông Marotta.

“Tôi muốn nói rằng, nếu như buộc phải cách ly nếu phát hiện dương tính với virus, vậy cách quản lý tốt nhất đối với nhân sự của đội bóng mình đó chính là từ bỏ các ĐTQG”.

“Tôi khẳng định điều này. Đây chính là điều mà mọi người cần lưu ý. Bóng đá buộc phải tiếp tục. Nó cần thiết cho mọi người. Và tới lượt mình, chính phủ cần hỗ trợ chúng ta và đặt ra một số nguyên tắc nhất định”.

“Nếu chúng ta cần dừng lại, tôi đề nghị chúng ta cùng dừng lại trong 15 ngày, đặt ra những quy định rõ ràng và công bằng cho mọi người, rồi sau đó cùng nhau trở lại. Nhưng hiện nay, tình hình rất xấu cho bóng đá Italia”.

Một số cầu thủ của Inter Milan và AS Roma đã bị cơ quan y tế 2 thành phố này cấm rời khỏi nơi ở, trở về tập trung cùng ĐTQG của mình.

Các cầu thủ Italia như Ciro Immobile, Domenico Criscito và Nicolo Barella đều không thể lên tập trung cùng tuyển Italia. Trong khi đó, các ngôi sao nước ngoài như Edin Dzeko, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ivan Perisic và Arturo Vidal đều phải từ chối lên tập trung cùng đội tuyển ở một số trận đấu tới.