Hơn 30 phóng viên Việt Nam tạo ra “thế trận truyền thông” áp đảo trước vài phóng viên của nước chủ nhà và phần trả lời của HLV Park Hang Seo chiếm 2/3 thời lượng cuộc họp báo diễn ra trưa 20/12 tại khách sạn Landmark Mekong Riverside, thành phố Vientiane, Lào.

Về bản danh sách 23 cầu thủ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng vấn đề này do LĐBĐ Việt Nam công bố, hơn nữa vẫn có thể thay đổi danh sách trong thời gian 6 tiếng trước trận đấu với đội tuyển Lào vào tối 21/12. Tuy vậy, hai cái tên chắc suất cũng đã được tiết lộ, trong đó có một người vẫn đang điều trị tại Hà Nội do nhiễm Covid-19.

“Về trường hợp của trung vệ Bùi Tiến Dũng thì tôi khẳng định luôn là cầu thủ này sẽ có tên trong danh sách 23 người dự giải. Còn về Phan Văn Đức, cầu thủ vừa sang Vientiane vào ngày 19/12, chúng ta đều biết đây là cầu thủ có năng lực tấn công rất tốt, điều này được chứng minh rất nhiều trong thời gian qua rồi. Tôi hy vọng Phan Văn Đức sẽ có giải đấu tốt” – HLV Park Hang Seo nêu rõ.

Đánh giá về trận ra quân AFF Cup 2022, ông Park cho biết ĐT Lào mới có 4 trận dưới thời HLV mới người Đức, 2 trận trong tháng 9 và 2 trận trong tháng 12, nhờ đó ban huấn luyện đã có thông tin để phân tích đối thủ: “Trong đội hình ĐT Lào chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại là các cầu thủ thuộc lứa tuổi sinh viên. Họ muốn hướng tới SEA Games 2023 thời gian tới. Chính vì cầu thủ trẻ nên tinh thần chiến đấu rất tốt, lối chơi rất năng động, cách vận hành chiến thuật khá là tốt. Có vẻ như HLV Weiss đang tăng cường khả năng sở hữu bóng cho ĐT Lào. Trận đầu tiên luôn luôn khó khăn. Như tại World Cup 2022, Argentina trận khó khăn còn thua đầu tiên. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ cầu thủ để họ có tinh thần để chiến đấu tốt”.

Về phía đội chủ nhà, HLV Michael Weiss khẳng định các học trò đã chăm chỉ rèn luyện suốt 2 tháng và sẽ khiến đội khách gặp khó khăn.

“Đội tuyển Việt Nam không chỉ được đánh giá mạnh hơn trong trận đấu ngày mai, mà còn là ứng cử viên vô địch của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh nhưng chúng tôi cũng cố gắng thể hiện hết những gì mình có, thể hiện được sức mạnh của đội. Đây là một cuộc chiến cho tương lai và các học trò của tôi có thể tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Chúng tôi chọn rất nhiều từ cầu thủ trẻ với mục tiêu xây dựng đội hình trong tương lai. Song tôi có thể khẳng định chắc chắn không để đội tuyển Việt Nam có một trận đấu dễ dàng” - HLV Michael Weiss tuyên bố.

Trong hai trận giao hữu gần nhất để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đoàn quân của HLV Michael Weiss chọn quân xanh là U23 Thái Lan. Trận lượt đi, ĐT Lào thắng U23 Thái Lan 1-0 nhờ pha lập công của Billy Ketkeophomphone, nhưng bất ngờ thua đậm tới 0-5 ở trận lượt về. Về chân sút gốc Pháp Billy Ketkeophomphone, cũng như ngôi sao có biệt danh “Messi Lào” Soukaphone Vongchiengkham, HLV Michael Weiss khẳng định hai cầu thủ này sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhưng trong bóng đá tính tập thể luôn đặt lên hàng đầu.

“Billy lâu không thi đấu nhưng khả năng tạo ra nguy hiểm vẫn còn nguyên. Cậu ấy có kinh nghiệm thi đấu lâu năm và chúng tôi cần điều đó. Soukaphone Vongchiengkham cũng vậy, cậu ấy sút phạt rất tốt và biết cách hỗ trợ hàng phòng ngự, tạo nên hiệu ứng cho đội. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu và tôi hạnh phúc về điều đó. Chúng tôi đã sẵn sàng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. ĐT Lào đã chơi thứ bóng đá khác, tôi không muốn so sánh với những giải trước nhưng các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Toàn đội mới chỉ tập trung một thời gian ngắn nhưng tôi nghĩ lối chơi cũng như năng lượng của ĐT Lào hiện tại rất tuyệt vời” - HLV Michael Weiss chốt lại.

Tại cuộc họp kỹ thuật, đội chủ nhà đăng ký trang phục áo đỏ – quần đỏ- tất đỏ. Điều này đồng nghĩa đội khách sẽ ra sân trong trang phục áo trắng – quần trắng – tất trắng. Tối 20/12, thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào buổi tập chính thức làm quen với sân thi đấu.

2 đội tuyển Lào và Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2022 bằng cuộc so tài diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21/12 trên SVĐ quốc gia Lào.