Hai đội đều chọn cách thi đấu pressing ngay từ phần sân nhà của đối thủ. Với thế trận cân bằng như vậy, một khoảnh khắc loé sáng của cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu. Nhà vô địch Thái Sơn Nam, đội bóng bắt buộc phải giành 3 điểm với kinh nghiệm trận mạc tốt hơn đã biết cách chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng mở điểm. Từ quả phạt góc của Xuân Du ở phút thứ 10, Anh Tài nhanh chân dứt điểm cận thành ghi bàn thắng cho Thái Sơn Nam.

Kịch bản giằng co tiếp tục được hai đội tạo ra trong hiệp 2. Nhưng một lần nữa, đẳng cấp vẫn giúp nhà vô địch Thái Sơn Nam vượt khó. Phút 24, từ quả đá biên của Mạnh Dũng, Phi Tiến lao vào rất nhanh để ghim vào góc cao khung thành, nâng tỉ số lên 2-0. Zetbit Sài Gòn không còn gì để mất. Họ đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng. Trong đó, Văn Định một lần dứt điểm đưa bóng dội xà. Năm phút cuối trận, thầy trò HLV Trương Hồng Tài thực hiện chiến thuật power-play. Nhưng sai lầm ở hệ thống khiến họ phải trả giá thêm hai bàn thua. Lần lượt Xuân Du và Minh Trí đã ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Sơn Nam. Thậm chí vào cuối trận, đội trưởng Hoàng Nam của Zetbit Sài Gòn còn nhận thẻo đỏ. Chiến thắng này giúp Thái Sơn Nam chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm. Kém 2 điểm, Zetbit Sài Gòn đứng thứ 4.

Trận đấu trước đó, giữa Thái Sơn Bắc và Cao Bằng diễn ra khá chênh lệch. Thái Sơn Bắc bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao giành chiến thắng để trở lại cuộc đua giành chức vô địch khi lượt đi VCK đang bước vào những lượt trận cuối . Kiểm soát thế trận và chủ động cầm bóng nhiều hơn , ngay phút thứ 5 hiệp đấu thứ 1, các cầu thủ Thái Sơn Bắc đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Nguyễn Thành Tín và không đến 3 phút sau từ một tình huống đá biên Vũ Đình Tùng sút bóng vào góc cao cầu môn của Phạm Quốc Duy nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Sơn Bắc. Ngay khi hiệp 1 chỉ còn tính từng giây Từ Minh Quang nâng tỉ số lên 3-0 , đội Thái Sơn Bắc dẫn trước Cao Bằng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, vào đầu hiệp 2, Anh Vũ đã thắp sáng hi vọng có điểm cho Cao Bằng khi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 sau pha dứt điểm trước vòng cấm. Dẫu vậy, đó là những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân có thể làm được trong trận đấu. Bởi khoảng thời gian còn lại, Thái Sơn Bắc còn 2 lần làm rung lưới Cao Bằng do công của Đức Tùng và Văn Phan để khép lại chiến thắng 5-1. Giành chiến thắng Thái Sơn Bắc trở lại cuộc đua giành chức vô địch và gây áp lực lên nhóm dẫn đầu khiến cuộc đua tranh vị trí đầu bảng thêm kịch tính.

Ngày thi đấu 25/4 tại lượt trận 7 sẽ có 3 cặp đấu: Hiếu Hoa Đà Nẵng – S.Khánh Hòa ( 12h45) ; Tân Hiệp Hưng – Hưng Gia Khang Đaklak ( 15h00) Sahako – Quảng Nam( 17h15).