Hà Nội II chạm trán TP.HCM II trong trận đấu đầu tiên của vòng 12. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để TP.HCM II tìm kiếm điểm số đầu tiên ở mùa giải này bởi đối thủ Hà Nội II không quá mạnh. Tuy nhiên, trận đấu vẫn diễn ra theo cách không hề dễ dàng với đội bóng phía Nam. TP.HCM II đôi chút lợi thế trên sân nhờ khả năng kiểm soát bóng tương đối tốt, nhưng hàng công của họ lại không đủ xuất sắc để có thể ghi bàn thắng mở tỷ số.

Những đường tấn công của TP.HCM II chưa tạo ra đột biến và dễ dàng bị Hà Nội II hoá giải. Bất ngờ của trận đấu xảy ra vào cuối hiệp 1. Phút 38, từ quả phạt góc bên cánh phải của Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thơm mạnh mẽ bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Hà Nội I. Bàn thắng này mở ra một thế trận dễ dàng hơn cho đội bóng Thủ đô.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội II bình tĩnh tổ chức phòng ngự. Ngược lại, TP.HCM II nỗ lực đẩy cao đội hình. Nhưng cũng như 45 phút đầu tiên, TP.HCM II dường như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ cánh phải Mỹ Thương bất ngờ xâm nhập vòng cấm để đánh bại thủ môn của đối phương trong thế đối mặt, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho TP.HCM II.

Với kết quả này, CLB TP.HCM II đã chấm dứt chuỗi 11 trận thua liên tiếp từ đầu mùa giải tới nay và có được điểm số đầu tiên. Tuy nhiên đội bóng này vẫn đứng cuối cùng bảng xếp hạng trong tổng số 7 đội tham dự còn xếp ngay trên là Hà Nội II, với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và 9 trận thua. Vòng 13 tiếp tục vào chiều 26.10 với trận cầu tâm điểm giữa hai đội đầu bảng là Hà Nội I (25 điểm) và TP.HCM I (24 điểm). Tiếp đó, Than khoáng sản Việt Nam gặp chủ nhà Phong Phú – Hà Nam./.