Gặp nhau trận đấu đấu được coi là “chung kết sớm” của mùa giải, cả Hà Nội FC và Viettel đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên rất cao với những pha đôi công ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Vô số các cơ hội đã được tạo ra, nhưng cả Viettel và Hà Nội FC đều không tận dụng thành công và khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận sôi nổi tiếp tục diễn ra trong trận derby thủ đô trên sân Hàng Đẫy. Ở những phút cuối cùng, Hà Nội FC tràn lên ấn công mãnh liệt, nhưng hàng thủ của Viettel đã trụ vững tới những phút cuối cùng để giữ lại 1 điểm với trận hoà 0-0. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết: "Cả 2 đội đều có cơ hội, trong đó Hà Nội có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, vậy nên kết quả này với chúng tôi là một trận hoà đáng tiếc. Viettel hôm nay cố gắng giành một điểm, chắt vụn trận đấu, làm chậm nhịp độ. Trận đấu hôm nay họ đã thực hiện được điều đó".

Còn phía Viettel, HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận, các học trò của ông đã hoàn thành tốt mục tiêu giành được 1 điểm trước Hà Nội FC: "Quan trọng là chúng tôi không được để cho đội Hà Nội chiến thắng trong trận đấu này, mục tiêu của chúng tôi đặt ra là ít nhất phải có điểm. Chúng tôi đã nghiêm cứu kỹ đội Hà Nội, họ có khả năng cầm bóng và kiểm soát bóng rất tốt. Tôi chỉ yêu cầu các học trò khi đá ở phần sân nhà thì không được để cho đội Hà Nội có khoảng trống, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt khi đội Hà Nội có bóng, những điểm bóng đến khi trả ngược cho tuyến 2, tôi cũng yêu cầu các cầu thủ áp sát không để xảy ra tình huống dẫn đến bàn thua như trong trận chung kết Cúp quốc gia."

Ở trận đấu cùng giờ, Sài Gòn thắng 2-1 trên sân nhà Thống Nhất khi tiếp đón Than Quảng Ninh. Với những kết quả này, Viettel vẫn xếp đầu bảng V-League 2020 khi đã có 35 điểm, nhưng đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã bị Sài Gòn rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm. Trong khi đó, Hà Nội hiện mới có 33 điểm và tụt 1 bậc xuống đứng thứ 3 khi kém Viettel và Sài Gòn khoảng cách lần lượt là 2 và 1 điểm. Còn Quảng Ninh rơi xuống vị trí thứ 4 với 31 điểm. Tuy vậy theo HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC, cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả 4 đội. "Hiện tại thời điểm này mới cách nhau 2 điểm, không nói lên bất cứ một điều gì. Viettel cũng chưa chắc vô địch, Viettel còn phải gặp Sài Gòn và gặp Quảng Ninh, cái chỉ số phụ của Hà Nội đang là tốt nhất. Nếu trận tới Viettel hoà Quảng Ninh còn Hà Nội giải quyết được Sài Gòn thì Hà Nội lại lên đứng đầu. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là lợi thế chứ chưa nói lên bất cứ điều gì. Cuộc đua vô địch bây giờ vẫn còn đang là của cả 4 đội, 4 đôi còn gặp nhau, nếu đội nào chỉ có 1 kết quả không tốt, 1 trận đấu sẽ bị đẩy lùi", - HLV Chu Đình Nghiêm phân tích.

Đồng quan điểm với thuyền trưởng của Hà Nội FC, HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận việc nói đến chức vô địch lúc này là còn sớm khi các đội đang bám đuổi quyết liệt từng điểm số. Ông Hoàng cho biết: "Rất là khó, bởi thực sự 4 đội đang đầu bảng, điểm số rất sát nhau, chỉ cần một chiến thắng là vị trí có thể thay đổi ngay, cho nên mục tiêu của chúng tôi là phải cố gắng ở 2 trận đấu còn lại, đặc biệt là trận đấu tới với Than Quảng Ninh chúng tôi phải có được chiến thắng. Đây không chỉ là mong muốn của chúng tôi mà còn là mong muốn của tất cả các cổ động viên. Chúng tôi sẽ phải cố gắng để có được thành tích cao, đáp ứng lòng mong mỏi của các CĐV dành cho đội bóng".

Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ có trận đấu với Sài Gòn FC. Trong khi đó, Viettlel sẽ đối đầu với Than Quảng Ninh .