Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Vĩnh Phúc. Đại hội dự kiến có sự tham gia của khoảng gần 10.000 VĐV, tham gia thi đấu 43 môn thể thao. Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 09/12/2022 tại quảng trường Sun Carnival Hạ Long (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh). Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, một số môn thi đấu sẽ diễn ra từ trước Lễ khai mạc, sớm nhất là Rowing tiến hành thi đấu từ ngày 18/11 tại Hải Phòng.

Ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, Đại hội này nhằm đánh giá toàn diện về phong trào thể thao đặc biệt đánh giá chu kỳ đào tạo VĐV thành tích cao, qua đó tuyển chọn những nhân tố có tài năng thể thao, đưa vào đào tạo chuyên biệt, chuẩn bị cho các kỳ Đại hội như SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD tại Trung Quốc và đặc biệt các vòng loại chuẩn bị cho Olympic 2024 tại Pháp…

Đại hội TTTQ lần thứ 9 có sự tham dự của 65 đoàn, gồm 63 tỉnh thành, ngành Công an, Quân đội. Ông Trần Đức Phấn, Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật khẳng định, Tiểu ban chỉ đạo, phân công cụ thể đối với các thành viên trong tiểu ban Chuyên môn để phối hợp với địa phương, để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn kỹ thuật. Với tinh thần công bằng, khách quan, vô tư, chính xác nhất có thể trong quá trình tổ chức thi đấu. Tất cả những trang thiết bị tốt nhất đảm bảo đánh giá thành tích, đặc biệt là những môn định lượng sẽ sử dụng toàn bộ thiết bị từng được sử dụng tại SEA Games 31…

Ngoài bảng xếp hạng toàn đoàn, BTC đánh giá kết quả thi đấu tương tự như cách xếp hạng chung của Đại hội đối với 19 tỉnh miền núi là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum./.