Ho Chi Minh City Wings chơi áp đảo ngay từ hiệp đầu. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng cùng phong độ cao của cặp ngoại binh Desean Parsons Tyler và Richard Thomas Devon nhanh chóng giúp đội chủ nhà kiểm soát trận đấu dễ dàng. Trong khi đó, Danang Dragons chơi bế tắc và phụ thuộc nhiều vào các pha tấn công dưới rổ của Kenneth Simms. Đội khách có vỏn vẹn 13 điểm ở hiệp đầu, còn Ho Chi Minh City Wings ghi đến 23 điểm.

Hiệp hai không có nhiều khác biệt khi Ho Chi Minh City Wings tiếp tục áp đảo và Danang Dragons chống trả yếu ớt. Hậu vệ Devon của đội chủ nhà ghi đến 15 điểm ở hiệp 2, nhiều hơn toàn bộ cầu thủ Danang Dragons ghi được (12 điểm), giúp đội chủ nhà tạo cách biệt lớn 46-25.

Trở lại sau giờ nghỉ, Danang Dragons bất ngờ tìm được cảm giác và có lúc rút ngắn cách biệt xuống 9 điểm. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được trong trận này. Những phút cuối, cả hai đội đều tung các cầu thủ dự bị vào sân vì Ho Chi Minh City Wings tạo ra cách biệt an toàn trước khi giành chiến thắng chung cuộc 80-61.

Đây là chiến thắng thứ 3 của Ho Chi Minh City Wings và vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Danang Dragons tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng. Tính đến nay, đại diện miền Trung đã toàn thua cả 4 trận kể từ đầu mùa. Ngày 8/7, Danang Dragons tiếp tục làm khách của một đội bóng TP.HCM là ĐKVĐ Saigon Heat trong khi Ho Chi Minh sẽ tới Khánh Hòa gặp Nha Trang Dolphins sau đó 1 ngày (9/7)./.