Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Croatia bất ngờ đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, các tình huống tổ chức tấn công của đội bóng áo ca rô không tạo ra được áp lực lên khung thành của Martinez.

Sau 30 phút đầu trận đấu, Argentina bất ngờ tăng tốc đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Phút 32, tiền đạo 22 tuổi Julian Alvarez thoát xuống và nhận bóng trong tư thế đối mặt Livakovic. Thủ thành Livakovic không thể làm gì hơn, đành phạm lỗi với Alvarez trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m.

Trên chấm đá phạt, Lionel Messi dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu. Chỉ 5 phút sau, từ một pha phản công chớp nhoáng, lại là Alvarez một mình đột phá từ sân nhà, vượt qua ít nhất 3 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm sau tình huống bóng lập bập, nhân đôi cách biệt cho Argentina. Không những vậy, phút 69, Alvarez lập cú đúp cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho La Albiceleste sau đường chuyền như đặt của Messi.

Đối thủ của Argentina ở chung kết World Cup 2022 sẽ là Pháp hoặc Ma Rốc, được phân định ở trận bán kết 2 vào 2h00 rạng sáng mai, 15/12.