Những phút đầu trận đấu, U17 Thái Lan chơi thanh thoát và có nhiều pha hãm thành khá tốc độ bên cánh trái khiến cho hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thủ môn Đình Hải chơi khá tập trung, ra vào hợp lý nên đã giúp cho khung thành của U17 Việt Nam đứng vững. Dù vậy, phút thứ 19, U17 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay vạch 16m50 và người thực hiện thành công là Công Phương.

Chơi tập trung trong thời điểm đầu nhưng pha xử lý hỏng của thủ môn Đình Hải ở phút 22 suýt chút nữa buộc U17 Việt Nam phải trả giá. Rất may là tiền đạo của U17 Thái Lan lại dứt điểm quá hiền, giúp cho Đình Hải kịp trở lại bắt bóng sau pha lao ra đấm hụt bóng trước đó. Sau tình huống nguy hiểm này, U17 Việt Nam đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 25. Lê Phát có pha chọc khe rất chính xác để Long Vũ thoát xuống, vượt qua thủ môn của Thái Lan trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Bàn thua thứ hai như khiến cho U17 Thái Lan mất động lực nên không còn tạo được sức ép về phía phần sân của U17 Việt Nam như trước đó. Trong lúc đó, U17 Việt Nam càng chơi càng thoải mái. Phút 38, Đức Thiện tung cú sút như kẻ chỉ trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà. Trong hiệp 2, U17 Thái Lan củng cố lại đội hình gia tăng áp lực, có khá nhiều cơ hội để tiếp cận khu vực cầu môn của U17 Việt Nam nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Đánh bại U17 Thái Lan với tỷ số 3-0, U17 Việt Nam kết thúc vòng loại bảng F với 3 trận toàn thắng, đứng nhất bảng. Vị trí này giúp cho đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.