Vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (17/06), tuyển Italia sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, khi có trong tay 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận toàn thắng tại EURO 2020.

Trên sân Olimpico (Roma), tuyển Italia ra sân gặp Thụy Sĩ chỉ với 1 sự thay đổi trong đội hình so với trận ra quân với Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của ông Mancini không kiểm soát bóng vượt trội nhưng hoàn toàn lấn lướt về lối chơi. Sau gần 20 phút thi đấu, trung vệ Chiellini đưa được bóng vào lưới từ 1 tình huống dứt điểm cận thành nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do cầu thủ Italia để bóng chạm tay.

Tuy nhiên, khán giả chủ nhà không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 26, Locatelli thoải mái đệm bóng trực diện cầu môn Sommer sau đường kiến tạo như đặt của Berardi để mở tỷ số trận đấu. Kết quả 1-0 ở hiệp 1 không phản ánh đúng cục diện bởi sau đó, tuyển Italia còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Sau giờ nghỉ giải lao, Thụy Sĩ đẩy cao đội hình và có được những pha dứt điểm về phía cầu môn Donnarumma, nhưng Italia gần như ngay lập tức nhân đôi cách biệt. Phút 52, lại là Locatelli nhận bóng ngay trước vòng cung 16m50 và cú dứt điểm bằng chân trái của anh không cho Sommer cơ hội cản phá.

Immobile ghi bàn thứ ba cho tuyển Italia chỉ ít phút trước khi hết giờ và đội bóng của HLV Mancini trận thứ hai liên tiếp thắng đối thủ với kết quả 3-0. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận toàn thắng, Italia cũng lấy lại ngôi nhất bảng A từ tay Xứ Wales đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên tại EURO 2020 giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ bảng đấu này, giành chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai, tuyển Xứ Wales đã tiến gần tới vòng loại trực tiếp EURO 2020 khi có trong tay 4 điểm.

Để thua trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ là đội cần nhiều quyết tâm hơn, nhưng Xứ Wales với những Gareth Bale, Ramsey, Daniel James hay Moore mới sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, phải tới phút 43, Gareth Bale thực hiện đường chuyền đẳng cấp loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ để Ramsey phá bẫy việt vị thoát xuống, khống chế 1 nhịp bằng ngực trước khi dứt điểm gọn ghẽ mở tỷ số cho xứ Wales.

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, Gareth Bale khá tinh quái mang về quả phạt penalty cho Xứ Wales do trọng tài xác định anh bị hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, chính Bale đá vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi tỷ số cho đội nhà.

Khá vô duyên trong khâu dứt điểm nhưng thủ quân tuyển Xứ Wales lại làm xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo. Từ quả phạt góc bên cánh phải ở phút bù giờ, Gareth Bale xộc thẳng vào vòng cấm, kiến tạo cho Roberts ghi bàn ấn định kết quả 2-0.

Với 4 điểm có được sau 2 lượt đấu, Xứ Wales tạm vươn lên vị trí đầu bảng, trước khi tuyển Italia gặp Thụy Sĩ và tiến rất gần tới vòng đấu loại trực tiếp EURO 2020. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ trắng tay sau 2 trận thua liên tiếp, đứng cuối bảng và hiệu số bàn thắng thua là (-5).

Trong khi đó, bàn thắng của Aleksey Miranchuk giúp tuyển Nga đánh bại Phần Lan 1-0 ở lượt trận thứ hai, diễn ra tối qua (16/06) và vươn lên ngôi nhì bảng B VCK EURO 2020.

Bất ngờ thắng Đan Mạch 1-0 ở trận ra quân, vé đi tiếp gần như sẽ nằm trong tay Phần Lan nếu tiếp tục đánh bại Nga. Viễn cảnh đó tưởng như mở ra với đội bóng Bắc Âu khi Joel Pohjanpalo đánh đầu tung lưới thủ thành Matvey Safonov ngay phút thứ ba. Trong trận ra quân, chính Pohjanpalo ghi bàn duy nhất vào lưới Đan Mạch.

Tuy nhiên, VAR xác định Pohjanpalo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Hai đội cống hiến những phút thi đấu hấp dẫn sau đó. Nga chủ động dồn ép và tiền vệ Magomed Ozdoev bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt diểm lên trời ở cự ly gần.

Phần Lan không chấp nhận phòng ngự co cụm mà sẵn sàng vùng lên phản công nếu có cơ hội. Hàng công của họ trông cậy vào sức càn lướt của tiền đạo chơi cho CLB Norwich - Teemu Pukki và khiến CĐV Nga thót tim với những đường chuyền dài ra sau lưng hàng hậu vệ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, khả năng dứt điểm là vấn đề chung của hai đội. Sau những phút ăn miếng trả miếng liên tiếp, hai đội chơi chậm lại vào cuối hiệp một. Nhưng bàn mở tỷ số lại đến vào lúc này. Phút bù giờ thứ 2, dù bị quây bởi 5 cầu thủ Phần Lan, Miranchuk đập nhả với Artem Dzyuba rồi bất ngờ cứa lòng chân trái vào góc cao khung thành Phần Lan, giúp tuyển Nga có ưu thế dẫn bàn.

Trong hiệp hai, hai đội không có những pha phối hợp tốc độ và sắc nét như hiệp một. Tuy nhiên, những cơ hội vẫn liên tiếp xảy đến bởi sự hớ hênh của các hậu vệ. Pukki có thời cơ đối mặt nhưng chần chừ và bị trung vệ Igor Diveev cản phá. Ít phút sau, Nga đáp trả với pha sút xa chệch cột của Aleksandr Golovin.

Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Lukas Hradecky cùng với khả năng dứt điểm yếu kém của đối thủ, Phần Lan mới tránh bị thua thêm. Daler Kuzyaev có bóng trống trải và thời gian để căn chỉnh nhưng cú sút lại bị Hradecky cản phá. Phút bù giờ thứ ba, đến lượt Rifat Zhemaletdinov có cơ hội đối mặt mười mươi nhưng sút lên trời.

Ba điểm giành được ở trận này giúp Nga vượt qua Phần Lan để chiếm vị trí nhì bảng B, bằng điểm với đối thủ nhưng hơn đối đầu. Ở lượt đấu cuối, tuyển Nga sẽ gặp Đan Mạch trên sân khách trong khi Phần Lan gặp Bỉ ở Saint-Petersburg./.