Nằm trong sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp “IBF WBO 4 Titles Match at The Grand Ho Tram” diễn ra tối 23/4 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đinh Hồng Quân đại diện cho Việt Nam có trận tranh đai chuyên nghiệp IBF châu Á hạng Lightweight với đối thủ người Philippines Delmar Pellio.

Trận đấu diễn ra trong 10 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Bước vào trận, Delmar Pellio với lối đánh dũng mãnh và tốc độ tung ra khá nhiều cú đấm uy lực khiến Hồng Quân phải phòng thủ vất vả. Tuy nhiên võ sĩ của Việt Nam dần kiểm soát lại tình hình để không thua kém quá nhiều về thế trận trong hiệp đầu.

Sang các hiệp 2-3-4 trận đấu trở nên rất hấp dẫn và mãn nhãn khi 2 võ sĩ không ngại đổi đòn. Hồng Quân dù tấn công ít hơn nhưng có được những combo đòn khá nhuần nhuyễn và chuẩn xác. Trước sức tấn công rất dữ dội của võ sĩ người Philippines, Hồng Quân chơi phòng thủ phản công cực hay. Tưởng chừng như Hồng Quân đã có thể “kết liễu” Delmar Pellio ở hiệp 7 hay sau đó là hiệp 8 khi võ sĩ Việt Nam khiến đối thủ phải nhận hàng loạt cú đấm rất nặng vào mặt. Tuy nhiên võ sĩ của Philippines vẫn đứng vứng sau nhiều lần dính mưa đòn từ võ sĩ Đinh Hồng Quân của Việt Nam.

Nhưng điều này cũng không giúp được Dellmar Pellio thay đổi được kết quả trận đấu, bởi với thế trận hoàn toàn lấn lướt, Đinh Hồng Quân giành chiến thắng điểm đồng thuận từ tổ trọng tài, qua đó trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành chiếc đai IBF Asia thuộc Liên đoàn quyền Anh thế giới.

Một số kết quả đáng chú ý khác diễn ra tại sự kiện khi tay đấm người Uzbekistan hạng 3 thế giới Olimjon Nazarov thành công bảo vệ đai WBO hạng Flyweight trước Jerome Baloro khi thắng điểm đồng thuận sau 10 hiệp. Song Chan Ho giành đai WBO nhờ thắng điểm trước Romer Pinili sau 6 hiệp, Sẩm Minh Phát thắng knock-out kỹ thuật trước Lý Diệu Phước và Phạm Hữu Thương thắng điểm trước Lê Hoàng Hiệp.