Những tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 17/5 của đoàn Thể thao Việt Nam giành được là ở các môn bắn súng, đua thuyền Canoeing và cờ vua. Sáng nay (17/5), xạ thủ kỳ cựu Trần Quốc Cường đã giành HCV ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam. Ở nội dung này, có 15 xạ thủ khác cùng thi đấu. Chung cuộc, với tổng điểm là 548, Quốc Cường xuất sắc đoạt HCV còn VĐV người Myanmar từng hai lần dự Olympic đoạt HCB với 546 điểm.

Tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng khởi tranh môn đua thuyền Canoeing/Kayak. Vượt qua các VĐV Thái Lan, Indonesia và Myanmar để về đích đầu tiên với thành tích 5 phút 0s 75, VĐV Nguyễn Thị Hương xuất sắc giành HCV nội dung 1000m thuyền đơn nữ. Trong khi đó, ở môn cờ vua Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng giành chiến thắng trước các kỳ thủ Singapore ở loạt tie-break nội dung cờ nhanh để mang về thêm 2 HCV đơn nam, đơn nữ cho đoàn TTVN. Trước đó Trường Sơn cũng đã giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn.

Bước sang buổi thi đấu chiều, những tấm HCV liên tiếp đến với đoàn TTVN khi các VĐV của chúng ta bước vào chung kết nhiều môn thế mạnh như điền kinh, bơi và đặc biệt là môn vật với nội dung vật cổ điển. Các đô vật chủ nhà đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt Bùi Tiến Hải (hạng 60kg), Bùi Mạnh Hùng (hạng 67kg), Nguyễn Bá Sơn (hạng 77kg) rồi Nghiêm Đình Hiếu (hạng 87kg), Nguyễn Minh Hiếu (hạng 97kg) và Hà Văn Hiếu (hạng 130kg) mang về 6 tấm HCV cho đoàn TTVN.

Còn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay thuộc về Quách Thị Lan khi cô về nhất chung kết 400m rào nữ với thời gian 56 giây 32, VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng kịp bứt lên giành HCB. Cũng ở môn điền kinh VĐV Nguyễn Linh Na giành HCV nội dung 7 môn phối hợp, lần đầu tiên cho TTVN sau 17 năm ở nội dung này. Trong khi đó, tại đường chạy 10.000m nam, Nguyễn Văn Lai cán đích đầu tiên để giành HCV thứ hai tại SEA Games 31, chỉ hai ngày sau khi anh về nhất nội dung 5.000m nam.