Trong đó Rowing đã mở hàng một ngày vàng cho Việt Nam khi giành huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi với thành tích 7 phút 13 giây 207. Các vận động viên Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ và Bùi Thị Lý là người đã mang về cho Việt Nam tấm HCV đầu tiên trong ngày. Ngay sau đó, Rowing tiếp tục mang về tin vui cho đoàn thể thao với tấm huy chương vàng thứ 2. Lần này, là các VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã về nhất ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn với thành tích 7 phút 4 giây 058.

Cũng trong buổi sáng ở môn Pencak Silat, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Vương Thị Bình đã giành HCV nội dung Quyền biểu diễn đồng đội nữ.

Đến chiều cùng ngày, môn kurash đã đoạt thêm 2 HCV nữa. Hai trận chung kết 60kg và 66kg nam đều là cuộc "giải quyết nội bộ" giữa các võ sĩ Việt Nam. Lê Đức Đông đã đánh bại đồng hương Phan Trúc Phi để giành huy chương vàng hạng cân 66kg. Còn Hoàng Hải đã thắng Hoàng Ân ở trận chung kết để đoạt HCV hạng cân dưới 60kg nam.

Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 27 huy chương (10 vàng, 7 bạc, 10 đồng), tiếp theo là Malaysia (9 vàng, 3 bạc, 6 đồng), Indonesia đứng thứ 3 (3 vàng, 4 bạc, 1 đồng).