Vào 8h sáng 19/8, chuyến bay mang mã số JL 750 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản chở các thành viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM sang Tokyo - Nhật Bản dự Paralympic 2020. Những vận động viên lên đường tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM gồm 6 thành viên thuộc 2 đội tuyển Điền kinh và Cử tạ gồm 2 VĐV Lê Văn Công (49kg nam môn Cử tạ), Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg nữ môn Cử tạ), Lê Quang Thái (HLV) và 2 VĐV Điền kinh gồm Cao Ngọc Hùng - F57 ném lao nam, Nguyễn Thị Hải - F57 ném đĩa nữ (Điền kinh) cùng HLV Đặng Văn Phúc.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đội tuyển Bơi tập huấn tại Đà Nẵng đã di chuyển bằng ô tô ra Hà Nội để hội quân cùng các thành viên tại Hà Nội và đáp chuyến bay tới Nhật Bản vào 23h20 đêm ngày 19/08. Sáng ngày 20/8, các thành viên còn lại của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản. Tại đây Đoàn sẽ làm các thủ tục nhập cảnh và xét nghiệm Covid-19. Sau khi có kết quả âm tính, toàn Đoàn sẽ được xe chuyên dụng của BTC đưa về Làng VĐV Paralympic và làm các thủ tục gia nhập Làng VĐV.

Từ 21-24/8, các VĐV sẽ tập luyện chuẩn bị thi đấu. Đoàn dự Lễ khai mạc Paralympic vào 20h ngày 24/8 và sẽ bước vào các cuộc tranh tài từ ngày 25- 27/8./.