Các nội dung mà những tuyển thủ Việt Nam giành được vị trí cao nhất là đơn nam trẻ của Phan Thế Gia Nam, đôi nam nữ trên 18 tuổi của Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thuý Vi, Nhóm 3 trên 18 tuổi của Lê Hoàng Phong - Trần Ngọc Thuý Vi - Nguyễn Chế Thanh và Nhóm 5 người gồm Nguyễn Chế Thanh - Vương Hoài Ân - Nguyễn Việt Anh - Hoàng Gia Bảo - Trương Ngọc Diễm Hằng.

Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua (04/09), cặp VĐV Trịnh Quang Mạnh và Phan Thị Uyên Nhi đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho đội tuyển Aerobic Việt Nam ở nội dung đôi nam nữ phối hợp. Kết thúc giải đấu, đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam đã giành được tổng cộng 05 Huy chương Vàng và 07 Huy chương Bạc.

Giải vô địch Aerobic châu Á 2022 được tổ chức tại Pattaya (Thái Lan) trong các ngày từ 01/09 đến 05/09. Đội tuyển Việt Nam góp mặt với 28 thành viên, tranh tài ở 12/16 nội dung thi đấu của giải./.