Trong các kỳ đại hội thể thao khu vực, điền kinh luôn là một trong những môn trọng điểm, đóng góp nhiều thành tích cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ở kỳ ASEAN Para Games gần nhất tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia năm 2017, riêng đội tuyển điền kinh đã mang về 17 HCV trên tổng số 40 HCV của đoàn Việt Nam. Đây cũng là kỳ Đại hội mà những gương mặt kỳ cựu như Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Nguyên tỏa sáng ở vị trí cao nhất.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, kỳ Para Games tiếp theo đã bị hủy và phải đến năm nay, các VĐV mới được quay trở lại đấu trường khu vực. Chia sẻ cảm xúc sau 5 năm chờ đợi, VĐV Cao Ngọc Hùng cho biết: “Cảm giác của một VĐV sắp được cọ xát, thi đấu ở đấu trường quốc tế, nhất là khu vực Đông Nam Á rất hứng khởi, phấn khích. Hùng rất mong tới ngày được ra sân thi đấu, thể hiện mình”.

Bên cạnh niềm vui, sự hào hứng được góp mặt ở sân chơi khu vực, đội tuyển điền kinh NKT Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi nhiều đội tuyển khác đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài thì với đội tuyển điền kinh, ban huấn luyện cần thêm bước lắp ráp đội hình cho VĐV ở các nội dung tiếp sức khi chỉ còn 2 ngày nữa Đại hội sẽ khai mạc. “Đây là kỳ Para Games khó khăn nhất vì không có chế độ tập huấn, tập trung các VĐV. Do không được tập luyện chung với nhau để tập trao gậy, ráp đội hình nên BHL cũng trăn trở. Chúng tôi cũng đã liên lạc với HLV ở các tỉnh để tập luyện trước cho VĐV, qua Indonesia còn 1-2 ngày trước thi đấu, chúng tôi sẽ ráp đội hình để tranh tài”, HLV trưởng Đặng Văn Phúc cho biết.

Bên cạnh những khó khăn do không được tập luyện cùng nhau, ảnh hưởng đến việc ổn định và cải thiện chuyên môn thành tích, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam cũng lo ngại tới phong độ của các VĐV do thiếu giải đấu cọ xát trước thềm Đại hội. “Suốt 2 năm vừa qua em không được tham dự các giải đấu chính thức nên phong độ của em không được hoàn toàn ở trong trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên ở giải đấu này em sẽ cố gắng vượt qua bản thân mình”, VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp chia sẻ.

Vốn được xem là “máy gặt vàng” của làng thể thao khuyết tật Việt Nam khi kỳ Đại hội nào cũng giành huy chương ở các nội dung như ném lao, ném đĩa, đẩy tạ, nhưng Nguyễn Thị Hải vẫn khá lo lắng khi cảm giác thi đấu có phần giảm sút: “Mình không được đi thi đấu nhiều để cọ xát nên thành ra bây giờ mình cảm thấy có chút sức ép tâm lý, không được tự tin. Những gì được trải nghiệm rồi thì mình sẽ bớt hồi hộp và lo lắng hơn nhưng sau 5 năm mới quay lại thi đấu thì mình không biết chương trình tổ chức của APC có thay đổi thế không. Đặc biệt với đặc thù nội dung ngồi ném như mình thì có nhiều cái áp dụng như hở mông, dây đai, mặt ghế… không được đi thi, không được cọ xát thì mình không nắm được những vấn đề đó”.

Dù gặp nhiều thử thách ở kỳ Đại hội lần này nhưng các VĐV vẫn cho thấy quyết tâm lớn để chinh phục HCV, được thấy lá cờ Tổ quốc kéo lên ở vị trí cao nhất.

Tiếp nối những thành công của điền kinh NKT Việt Nam tại các kỳ ASEAN Para Games trước, các VĐV đã sẵn sàng bước vào chinh phục đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á và mang đậm tính nhân văn. Đây cũng là đấu trường rất quyết liệt, quy tụ nhiều VĐV điền kinh khuyết tật hàng đầu khu vực, là cơ hội để những VĐV khuyết tật minh chứng cho nghị lực của người Việt Nam, khẳng định khát vọng sống, hòa nhập và cống hiến.