Trên đường chạy 1500m nữ, Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 14 giây 98, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV giành được ở kỳ SEA Games trước. Cũng góp mặt ở nội dung này, VĐV Khuất Phương Anh bứt tốc tốt ở 100m cuối để về đích ở vị trí thứ 2, giành HCB.

Sau khởi đầu suôn sẻ vào buổi sáng, chiều cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tranh tài ở chung kết nội dung sở trường 5000m nữ. Không bất ngờ khi chân chạy người Bắc Giang bỏ xa các đối thủ để hoàn tất cú đúp Vàng trong ngày ra quân. Thành tích cô đạt được là 14 phút 44 giây 06. Một VĐV khác của Việt Nam là Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB.

Tấm HCV gây bất ngờ nhất ở ngày thi đấu hôm nay thuộc về VĐV Lương Đức Phước ở cự ly 1500m nam (thành tích 3 phút 54 giây 37). Đây là nội dung mà Trần Văn Đảng được kỳ vọng nhiều nhất khi ở giải quốc nội anh luôn là người thắng cuộc.

Tuy nhiên sự xuất sắc của đàn em Đức Phước đã khiến đương kim VĐQG chỉ giành HCB. Chia sẻ về tấm HCV đầu tiên ở đấu trường SEA Games, Lương Đức Phước cho biết, rất bất ngờ khi mình chiến thắng được cự ly chỉ là ưu tiên thứ hai còn cự ly sở trường là 800m. HCV còn lại trong ngày thuộc về VĐV Nguyễn Hoài Văn ở nội dung ném lao nam.

Một nội dung thu hút sự chú ý của khán giả trên sân Mỹ Đình là tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng bộ tứ Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan đã không thể bảo vệ tấm HCV ở nội dung này khi về đích sau đội tiếp sức của Thái Lan.

Đánh giá về ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, các VĐV đã rất nỗ lực thi đấu. Với mục tiêu giành từ 3-4 huy chương vàng trong ngày đầu, chúng ta xuất sắc giành 4 HCV và có khả năng giành thêm tấm HCV ở nội dung 4x400m hỗn hợp, tuy nhiên cũng có những yếu tố khách quan khi đội bạn có VĐV nhập tịch từ Australia rất mạnh.