Nguyễn Đặng Minh ra quân đầu tiên, đối đầu với Vasin Manibanseng. Đặng Minh dẫn trước đối thủ ngay từ hố đầu tiên, tiếp tục thắng các hố 8, 9, 10 để gia tăng cách biệt lên tới 4 điểm. Anh mất 2 điểm ở hố 11 và 12 nhưng ngay lập tức nới lại khoảng cách 3 điểm ở hố 13. Đặng Minh duy trì khoảng cách 3 điểm tới hố 16 và chính thức chiến thắng 3&2 trước Vasin Manibanseng khi sân đấu chỉ còn 2 hố.

Lê Khánh Hưng đấu cặp với Chanpasit Ounaphom. Khánh Hưng giành ưu thế ngay hố đầu ra quân nhưng Chanpasit liên tục đáp trả và rượt đuổi tỷ số với Khánh Hưng trong 09 hố đường đi. Từ hố số 10, Khánh Hưng bắt đầu gia tăng khoảng cách, thắng liên tiếp các hố 10, 11 và sau đó là 14, 15 để giành chiến thắng trước Chanpasit. Cặp đấu kết thúc tại hố 15 khi Khánh Hưng dẫn 5 điểm và chỉ còn 3 hố để thi đấu.

Đoàn Uy là người ra trận cuối cùng, thi đấu cùng Khitsanou Pakdimanivong. Đoàn Uy cũng giành lợi thế dẫn diểm từ hố đầu, và liên tiếp thắng điểm Khitsanou ở các hố 6, 7, 8, 9, kết thúc 09 hố đầu dẫn 05 điểm so với đối thủ. Dù Khitsanou ghi 01 điểm rút tại hố 11, Đoàn Uy chiến thắng đối thủ ở hố 14 để kết thúc sớm trận đấu với kết quả 5&4.

Ngày mai (12/5) tuyển Nam sẽ gặp Indonesia tại vòng Bán kết, trong khi đó tuyển nữ đã dừng chân tại SEA Games 32 khi Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An thua tuyển Thái Lan 0-2. Đoàn Xuân Khuê Minh thi đấu cùng Eila Galitsky kết thúc tại hố 6 (là hố thứ 16 của nữ) khi Galitsky dẫn 4 điểm và chỉ còn 3 hố để thi đấu. Ở cặp đấu còn lại, Navaporn Soontreetapas giành chiến thắng chung cuộc trước Chúc An tại hố 5 (hố thi đấu thứ 14) khi sân đấu chỉ còn 4 hố nữa.