Với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK giải bóng đá Vô địch thế giới – World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Tuyết Dung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Kim Thanh, Hải Yến được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định tặng bằng khen cho 29 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vì có thành tích thi đấu xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Ngày mai (10.02), đội tuyển về nước trên chuyến bay thẳng từ Mumbai (Ấn Độ) của Hãng hàng không Bamboo Airways và dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 09 giờ 45 phút. Sau khi về nước, các nữ tuyển thủ sẽ có khoảng 1 tháng bên gia đình, trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31./.