Ở những nội dung thi đấu buổi sáng, hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang cùng giành HCV các hạng cân 62kg và 57kg để khởi đầu cho ngày tranh tài rất thành công của những nữ đô vật Việt Nam tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Buổi chiều, tại nhà thi đấu Gia Lâm, tuyển vật tự do nữ tiếp tục ra quân với 4 trận CK. Lần lượt, Nguyễn Thị Xuân (hạng 50kg) thắng đối thủ người Campuchia, Kiều Thị Ly (hạng 53kg) vượt qua VĐV người Philippines, mang về thêm 2 HCV, trước khi Lại Diệu Thương vượt qua đối thủ người Thái Lan ở CK hạng 68kg và Đặng Thị Linh thắng cách biệt 12-1 ở CK hạng 76kg, hoàn tất ngày thi đấu toàn thắng.

Đánh giá về ngày thi đấu của các học trò, HLV Nguyễn Đình Hùng cho biết, với kỳ SEA Games trên sân nhà, BHL đã chuẩn bị rất kỹ về những kỹ chiến thuật cũng như thể lực và đấu pháp cho VĐV. 6 HCV cũng nằm trong tầm tính toán của BHL, dù trong giai đoạn vừa rồi xảy ra dịch COVID-19 khiến VĐV khi không được tập luyện và thi đấu các giải trong nước cũng như quốc tế.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, tuyển vật Việt Nam đã giành trọn 12 HCV ở các hạng cân tham dự, 6 đô vật còn lại sẽ thi đấu nội dung vật tự do nam vào ngày mai (19/05).