Tại buổi tập ngày 17/05, tiền vệ Quang Hải không ra sân mà tập hồi phục tại phòng Gym. Theo chẩn đoán ban đầu thì Quang Hải có dấu hiệu mỏi cơ, cần sự điều chỉnh để tránh rủi ro chấn thương. Ngày 18/05, các bác sĩ đội tuyển đánh giá lại tình trạng của Quang Hải. Trước đó, hai tiền vệ khác là Xuân Trường và Hoàng Đức cũng bị đau trong quá trình tập luyện và đang phải tập hồi phục.

“Sau một tuần tập luyện thì chúng em cũng dần dần thích nghi được cái nắng của Hà Nội. Thầy nói rằng thời tiết ở Hà Nội khá tương đồng với thời tiết ở bên UAE. Thầy dặn là những tình huống bóng vào từ đằng sau thì nên tránh đi, tại vì vào bóng từ sau rất nguy hiểm. Thầy còn nhắc là ăn uống đầy đủ, cả massage nữa để phòng tránh chấn thương.” - Trung vệ Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000, là cầu thủ trẻ nhất ở đợt tập trung lần này. Trung vệ người Thái Bình trải qua năm 2020 thành công rực rỡ, ra sân đủ 16 trận ở giải hạng Nhất để góp công lớn đưa CLB Bình Định lên hạng, tiếp đó vô địch giải U21 quốc gia trong máu áo U21 Viettel. Mùa giải 2021, Thanh Bình được CLB Viettel gọi trở lại và sát cánh bên cạnh những đàn anh như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, đã có nhiều lần ra sân sau 12 vòng đấu đã qua của V.League năm nay. Với màn trình diễn đó, Thanh Bình là một trong số những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam.

“Em cũng chưa nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí đi UAE vì em còn trẻ nên cứ cố gắng tập luyện hết sức mình là được, lên đây để học hỏi các anh là chính. Đây cũng là lần đầu tiên nên em cũng hơi áp lực, nhưng trong đội các anh cũng hòa đồng vui vẻ nên dần dần em cũng cảm thấy tự tin hơn.” - Cầu thủ trẻ nhất đội nêu quan điểm.

Ngày 18/5, nhóm 6 cầu thủ của SLNA kết thúc thời gian cách ly, được kiểm tra y tế kỹ lưỡng và di chuyển ra Hà Nội để hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22.