Khoảng 7h45 sáng 26/3 theo giờ địa phương (tức 5h45 theo giờ Việt Nam), chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam đến Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Narita. Các thành viên trong đoàn nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm Covid-19 và lấy hành lý sau đó di chuyển về khách sạn được Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chuẩn bị.

Tính từ khi rời khách sạn ở Hà Nội vào 18h tối 25/3, ĐT Việt Nam đã mất hơn 12 tiếng để đến Nhật Bản. Đội bay từ Hà Nội vào TP.HCM rồi nối chuyến sang Tokyo, ổn định nơi ở sau đó mới bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp đội chủ nhà. Trận đấu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra trên SVĐ Saitama vào 19h35 ngày 29/3 theo giờ địa phương (tức 17h35 ngày 29/3 theo giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sang Nhật Bản chuyến này, HLV Park Hang-seo chỉ có thể đem theo 19 cầu thủ gồm 2 thủ môn, 4 tiền vệ, 4 tiền đạo, 9 hậu vệ. Thêm Đặng Văn Lâm gia nhập với đội ở Tokyo, tuyển Việt Nam có đúng 20 cầu thủ để tranh tài cùng đội chủ nhà Nhật Bản.

Thông tin từ tuyển Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Nhật Bản ở sân bay Narita (Nhật Bản). Hiện tại ông Khoa được cách ly theo đúng quy định của Chính phủ Nhật Bản. Trợ lý Lê Huy Khoa là trường hợp duy nhất của tuyển Việt Nam mắc Covid-19. Vị trợ lý này chắc chắn không thể làm nhiệm vụ trong các buổi tập và trận đấu sắp tới của đội tuyển.