Cyle Larin, Tajon Buchanan thay nhau lập công để giúp Canada có lợi thế dẫn trước Jamaica 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Junior Hoilett nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 83, trước khi Adrian Mariappa của Jamaica đá phản lưới nhà ở phút 88, qua đó ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho Canada. Chiến thắng tại Toronto đồng nghĩa với việc Canada chắc chắn cán đích ở một trong ba vị trí dẫn đầu trong chặng cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF.

Lần gần nhất ĐT Canada tham dự một kỳ World Cup cách đây đã 36 năm. Đó là giải đấu Mexico 1986.
Sau khi Canada chính thức giành vé, 4 đội bóng là Mỹ, Mexico, Costa Rica và Panama sẽ phải cạnh tranh cho 2 suất chính thức cuối cùng dự VCK World Cup. Đội đứng thứ 4 sẽ giành quyền đá play-off với đội thắng trong trận chung kết vòng loại Châu Đại Dương giữa Quần đảo Solomon và New Zealand.
Canada trở thành đội bóng thứ 20 giành vé tới VCK World Cup 2022 Hiện tại, đã xác định được 20 đội bóng chính thức giành vé tới Qatar gồm: Qatar (chủ nhà), Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Croatia, Đan Mạch, Ecuador, Anh, Pháp, Đức, Iran, Nhật Bản, Hà Lan, Saudi Arabia, Serbia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và Uruguay.